CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn phản ánh tình trạng Công ty Cường Phát Logistics ngang nhiên lập bãi tập kết, trung chuyển xe ô tô trái phép trên khu đất nông nghiệp và đất dịch vụ chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, đồng thời lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo ghi nhận, ngày 4-10, tại khu vực đất thuộc thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (cũ) ngay cổng Bệnh viện Bắc Thăng Long (nay là xã Thư Lâm, TP. Hà Nội), hàng chục xe chuyên dụng, xe tải hạng nặng và đầu kéo mang logo của Công ty Cường Phát Logistics được tập kết, ra vào liên tục. Khu đất này đã được san lấp, bố trí lán trại và biển hiệu Công ty, nhưng không có biển báo hay giấy phép hoạt động bãi xe do cơ quan chức năng cấp phép.
Hoạt động bốc xếp, sửa chữa, rửa xe diễn ra công khai ngay trên mặt bằng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, không có hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, hay giấy phép trung chuyển hàng hóa theo quy định.
Một người dân sinh sống gần khu vực cho biết: “Ban ngày xe ra vào nườm nượp, ban đêm vẫn hoạt động, tiếng ồn và bụi bẩn rất lớn. Vỉa hè thì bị chiếm dụng hoàn toàn, trẻ con và người già đi lại rất nguy hiểm”.
Theo tìm hiểu, phần đất mà doanh nghiệp này sử dụng vốn thuộc diện đất nông nghiệp xen kẽ đất dịch vụ, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc tự ý san gạt, dựng công trình tạm và sử dụng vào mục đích kinh doanh bãi xe là hành vi vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013 và Luật Giao thông đường bộ.
Ông N.V.B - một người dân địa phương cho biết: Trước đây chính quyền đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp tự tháo dỡ, doanh nghiệp chấp hành một thời gian ngắn xong lại tiếp tục hoạt động trở lại với quy mô lớn hơn.
Thực tế này khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền xã Thư Lâm và các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, xử lý ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè và sử dụng đất sai mục đích kéo dài.
Người dân địa phương mong muốn UBND xã Thư Lâm, cùng các đơn vị chức năng của TP. Hà Nội sớm vào cuộc xử lý dứt điểm sai phạm, yêu cầu doanh nghiệp khôi phục lại hiện trạng đất, trả lại vỉa hè và hành lang giao thông cho người dân, đảm bảo kỷ cương trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.