Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cuộc vận động tập hợp những mẩu chuyện về quá trình giúp đỡ Campuchia

PV • 30/09/2026 - 10:57

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 / 24-6-2027), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động tập hợp ghi chép những mẩu chuyện về quá trình giúp đỡ Campuchia của cựu Quân tình nguyện, bộ đội, chuyên gia, cán bộ và nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cuộc vận động hướng tới việc sưu tầm, lưu giữ những câu chuyện có thật, những kỷ niệm, ký ức về quá trình cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia và nhân dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia; qua đó làm nổi bật tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa hai dân tộc.

Theo Ban tổ chức, một trong những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động là tập hợp những ghi chép về quá trình giúp bạn Campuchia, đặc biệt trong giai đoạn 1979-1989, khi lực lượng Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, góp phần hồi sinh đất nước và xây dựng lại chính quyền. Những câu chuyện được sưu tầm cũng hướng tới làm rõ ý nghĩa của quan điểm “giúp bạn là tự giúp mình”, tinh thần quốc tế trong sáng, vô tư mà các thế hệ người Việt Nam đã thể hiện trong những năm tháng gian khó.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Cuộc vận động khuyến khích ghi chép những câu chuyện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đời sống thường ngày; những kỷ niệm trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tại Campuchia. Ban tổ chức cũng tiếp nhận những câu chuyện về sự giúp đỡ của cán bộ, nhân dân Campuchia đối với lực lượng cách mạng Việt Nam trong các thời kỳ kháng chiến, qua đó góp phần phản ánh sinh động mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Đối tượng tham gia Cuộc vận động khá rộng, gồm bộ đội, cựu Quân tình nguyện, thanh niên xung phong, cán bộ, chuyên gia, doanh nghiệp, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh, người Việt Nam từng sinh sống tại Campuchia, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam và đông đảo nhân dân trong cả nước. Ban tổ chức cũng có thể mời công dân Campuchia viết về tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Các bài tham gia được thể hiện dưới dạng ký, phản ánh những câu chuyện có thật, với độ dài không quá 6.000 chữ. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 mẩu chuyện. Ban tổ chức khuyến khích tác giả gửi kèm hình ảnh, kỷ vật, tài liệu liên quan để làm rõ thêm nội dung câu chuyện. Đối với những nhân chứng lớn tuổi, trong đó có các tướng lĩnh, cán bộ từng tham gia Chiến tranh biên giới Tây Nam và thực hiện nhiệm vụ giúp bạn Campuchia, Ban tổ chức có thể cử người có khả năng viết, nhà văn, nhà báo đến tận nơi để nghe kể, ghi chép và hoàn thiện câu chuyện.

Điểm đáng chú ý là Cuộc vận động không chỉ hướng tới việc tuyển chọn tác phẩm dự thi mà còn đặt mục tiêu xây dựng nguồn tư liệu có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. Những câu chuyện hay, giàu ý nghĩa sẽ được tuyển chọn in thành sách, đồng thời có thể được dịch sang tiếng Anh và tiếng Campuchia để giới thiệu rộng rãi. Qua những câu chuyện cụ thể của nhân chứng, những ký ức về tình đồng chí, nghĩa tình giữa quân và dân hai nước sẽ được lưu giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Ban tổ chức cho biết, các bài viết vượt qua vòng sơ khảo sẽ được đánh giá và trao giải theo 4 mức. Giải A trị giá 10 triệu đồng, giải B 8 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và giải D 1 triệu đồng. Các mẩu chuyện qua vòng sơ loại được hỗ trợ 500.000 đồng/chuyện nếu được đăng trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và tuyển chọn in sách. Ngoài ra, Cuộc vận động còn có các giải phụ dành cho tác giả lớn tuổi nhất, trẻ tuổi nhất; tác phẩm hay về bộ đội Quân tình nguyện, chuyên gia; tác phẩm có tình tiết đặc sắc...

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 15-9-2026 đến hết ngày 30-4-2027. Tác giả có thể gửi bài về Văn phòng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh, số 400A Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh; qua website hufo.vn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi qua Zalo cho Ban Tuyển chọn.

Dự kiến, kết quả Cuộc vận động được công bố và trao thưởng vào tháng 6-2027, trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2027 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cuộc vận động tập hợp những mẩu chuyện về quá trình giúp đỡ Campuchia