CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CỬ TRI ĐỒNG THÁP ẤN TƯỢNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐỖ THỊ THU THẢO
Với hơn 25 năm công tác, giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở địa phương và Trung ương, trên cương vị Chủ tịch TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ tập trung vào các mục tiêu: Hoàn thiện chính sách vì con người và phát triển bền vững, chủ động tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan đến an sinh xã hội, công tác xã hội và hoạt động nhân đạo và góp phần đưa tiếng nói của Đồng Tháp vào nghị trường.
Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, Đơn vị bầu cử số 2.
Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Đồng Tháp, gồm các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và các xã: Tràm Chim, Phú Cường, Bình Thành, Phong Mỹ, Ba Sao, Phương Thịnh, Trường Xuân, Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Mỹ Quí, Mỹ Hiệp, Tháp Mười, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều.
5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đây bao gồm:
- Bà Đỗ Thị Thu Thảo, sinh năm 1975, trình độ Tiến sĩ, hiện là Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Ông Võ Giáp Hùng, sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp;
- Bà Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, trình độ Thạc sĩ, hiện là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp;
- Ông Lê Trung Quân, sinh năm 1989, trình độ Thạc sĩ, hiện là Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Bà Dương Ngọc Vân, sinh năm 1963, trình độ Cử nhân, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp.
Trình bày trước cử tri về chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh: "Tôi xác định rõ: Đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia xây dựng pháp luật, xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, mà trước hết là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân; là cầu nối giữa thực tiễn đời sống với chính sách của Nhà nước; là người chịu trách nhiệm trước cử tri về từng quyết định và từng lá phiếu của mình.
Với trách nhiệm của người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôi càng thấm thía rằng: chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống; phát triển chỉ bền vững khi không bỏ lại phía sau những người dễ bị tổn thương; và mọi chủ trương đúng đắn phải được tổ chức thực hiện bằng kỷ luật, minh bạch và trách nhiệm.
Tôi kiên định các nguyên tắc: thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; lấy Nhân dân làm trung tâm; minh bạch, trách nhiệm, nói đi đôi với làm; kết hợp tư duy chiến lược quốc gia với giải pháp cụ thể tại địa phương; không hứa điều vượt quá thẩm quyền và đã nhận trách nhiệm thì theo đến cùng".
Hoàn thiện chính sách vì con người và phát triển bền vững
Bà Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, bà sẽ tập trung thực hiện 3 mục tiêu cụ thể:
Một là, hoàn thiện chính sách vì con người và phát triển bền vững: tham gia xây dựng, sửa đổi pháp luật về an sinh xã hội, phòng ngừa rủi ro, thích ứng biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo đảm chính sách hướng tới phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.
Hai là, đưa tiếng nói của Đồng Tháp vào nghị trường: phản ánh trung thực, đầy đủ những vấn đề về sản xuất nông nghiệp, sinh kế, chuyển đổi mô hình kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn dân cư vùng trũng.
Ba là, thúc đẩy cơ chế huy động nguồn lực minh bạch và hiệu quả: tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xã hội; bảo đảm nguồn lực phát triển được quản lý công khai, đúng mục tiêu và có trách nhiệm giải trình.
Trong chương trình hành động, bà Đỗ Thị Thu Thảo nêu rõ sẽ kiên định trong hoạt động lập pháp và giám sát. Cụ thể là: Chủ động tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan đến an sinh xã hội, công tác xã hội và hoạt động nhân đạo; phòng, chống thiên tai; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực xã hội minh bạch. Đặc biệt, sẽ kiến nghị chuyển mạnh tư duy từ "ứng phó bị động" sang "chủ động thích ứng", phù hợp với đặc thù các vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, sẽ thực hiện nghiêm quyền giám sát của đại biểu Quốc hội; theo dõi việc thực thi chính sách hỗ trợ người dân, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu, công khai và có kiểm chứng.
Góp phần đảm bảo an sinh cho người dân Khu vực Đồng Tháp Mười
Đối với cử tri và địa bàn vùng Đồng Tháp Mười, địa bàn nơi bà ứng cử, trên cơ sở thấu hiểu những mong đợi của cử tri là sự ổn định sinh kế, cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ và sự an tâm trong cuộc sống lâu dài, bà Đỗ Thị Thu Thảo đã đưa ra những chương trình hành động ý nghĩa và thiết thực.
Trong đó, tập trung vào các nội dung: Kiến nghị chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và giảm rủi ro; Đề xuất giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển kinh tế nông thôn bền vững; Thúc đẩy tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế, bảo hiểm và an sinh xã hội cho người cao tuổi, hộ khó khăn; Góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai, bảo vệ an toàn dân cư.
"Mỗi lá phiếu của Đại biểu Quốc hội là sự ủy thác niềm tin của cử tri. Tôi ý thức rằng niềm tin ấy phải được đáp lại bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể và bằng kết quả thực chất. Được sự tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của đất nước và vì cuộc sống ổn định, an toàn, nhân ái của Nhân dân tỉnh Đồng Tháp", bà Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định.
Cử tri Đồng Tháp rất ấn tượng với ý kiến phát biểu và chương trình hành động của ứng cử viên Đỗ Thị Thu Thảo.
Đọc tiếp
- Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung son sắt với Tổ quốc, thanh niên đồng bào Chăm tại phường Đô Vinh...
- Sáng 4/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ...
- Theo thông tin từ Bộ Tài chính chiều 4/3, tính đến ngày 28/2/2026, các bộ, ngành và địa phương đã giải ngân 55.739,8 tỷ...
- Sáng 4/3, tại xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung...
- Một tàu cá của ngư dân phường Đồng Hới (Quảng Trị) không may bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực cửa biển Nhật Lệ....
Mới nhất
- LTS: Từ vụ việc Công ty CP Cơ điện lạnh Vinashin - doanh nghiệp do thương binh trúng thầu hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ...
- LTS: Bản án đã có hiệu lực, quyết định thi hành án đã ban hành, nguồn tiền thi hành án đã được xác định, nhưng quyền...
- Báo Cựu chiến binh Việt Nam nhận được Văn bản số 798/TB-KS-TTrKT ngày 12-2-2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng...
- Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, lực lượng Công an thành phố Huế quyết tâm bảo đảm...
- Trong bất kỳ nền dân chủ nào, tiếp xúc cử tri là diễn đàn chính trị trực tiếp và quan trọng nhất giữa người ứng cử...
- Hòa chung buổi lễ giao, nhận quân trên toàn quốc, sáng 4/3, hàng nghìn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi lên đường thực hiện...
- Sáng 4/3, tại các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, hàng ngàn thanh niên ưu tú đã nô nức lên đường nhập ngũ, thực hiện...
- Sáng sớm nay (4/3), đồng loạt tại 14 điểm giao nhận quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hơn 4.600 thanh niên hăng hái lên...
- Tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 4-3, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh phối hợp với cấp...
- Sáng ngày 4/3, trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân năm 2026, tại Ban Chỉ huy PTKV 2 - Phú Lợi (Bộ Tư lệnh Thành...
- Cỡ chữ Mặc định













