CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ 8, KHÓA VII
Chuẩn bị toàn diện cho Đại hội đai biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII
Ngày 26-3-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 8, khóa VII. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Hội Cựu công an nhân dân, Vụ Đoàn thể nhân dân - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 8, khóa VII đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là Hội nghị mang tính bản lề, có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, đồng thời xác lập rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Hội nghị cũng là bước chuẩn bị có tính quyết định về cả nội dung và công tác nhân sự, nhằm bảo đảm Đại hội VIII được tổ chức thành công, đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Hội CCB Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng vào các dự thảo văn kiện, nhất là đối với những vấn đề cốt lõi như xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo đời sống hội viên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ VII, Hội CCB Việt Nam luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cựu chiến binh từng bước được thể chế hóa, đi vào cuộc sống, tạo động lực và niềm tin cho hội viên.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, trước hết, Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các cấp Hội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyệt đại đa số hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đóng góp hàng trăm ngàn lượt ý kiến tâm huyết vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 2025 và nhiều văn bản pháp luật quan trọng. Trong công tác tổ chức cán bộ, Hội đã giới thiệu nhiều hội viên ưu tú tham gia cấp ủy, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả thiết thực. Toàn Hội đã xóa 16.223 nhà dột nát, nhà tạm; xây dựng và trao tặng 12.430 nhà “Nghĩa tình CCB” với tổng kinh phí 944,4 tỷ đồng. Hiện nay, Hội có 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác và 190.021 trang trại, gia trại, thu hút 781.513 lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Các cấp Hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương, như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và nhân dân.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Hội cũng tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh và đề xuất xây dựng Luật Cựu chiến binh trong giai đoạn mới.
Trong công tác giáo dục truyền thống, Hội phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và các lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hiện nay, toàn quốc có 30.331 câu lạc bộ cựu quân nhân, thu hút hơn một triệu người tham gia sinh hoạt, qua đó tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội được triển khai tích cực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 18 đoàn ra và đón 17 đoàn vào, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức cựu chiến binh quốc tế, nâng cao vị thế của Hội trên trường quốc tế.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như công tác nắm bắt tư tưởng ở cơ sở chưa kịp thời; chất lượng cán bộ chưa đồng đều; hiệu quả chuyển đổi số còn chậm; một số hoạt động giám sát, phản biện còn hình thức.
Từ thực tiễn đó, Hội đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu kiên định sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo; gắn hoạt động Hội với lợi ích thiết thực của hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tăng cường phối hợp với các lực lượng trong hệ thống chính trị.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các quy định mới, như Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư, Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị và Quy định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư, đã bộc lộ một số khó khăn, bất cập trong tổ chức bộ máy, biên chế và phương thức hoạt động của Hội ở một số nơi.
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục đặt ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trên cơ sở đó, Hội xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra gồm: 100% hội viên vững vàng về chính trị; Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; trên 90% cán bộ được tập huấn; hàng năm trên 90% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; giảm 1,0-1,5% tỷ lệ hộ nghèo; phấn đấu 100% dữ liệu hội viên được số hóa.
Để thực hiện mục tiêu đó, Hội tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả công tác pháp luật; mở rộng hoạt động đối ngoại; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với nội dung các dự thảo văn kiện trình bày. Các văn kiện được đánh giá là đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.
Bên cạnh sự đồng thuận, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở. Trong đó, nổi lên là những hạn chế trong việc thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ do điều kiện đặc thù của từng địa phương; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có nơi chưa thật sự đồng bộ, hiệu quả chưa cao; việc triển khai một số nhiệm vụ còn gặp khó khăn do cơ chế, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện.
Đặc biệt, các ý kiến cũng tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Qua đó, kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
Công tác nhân sự có một số điểm mới nổi bật là tăng số lượng Ban Chấp hành khóa VIII lên 87 ủy viên (tăng 18 người) nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính, khi nhiều địa phương có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và số lượng hội viên. Việc điều chỉnh này cũng xuất phát từ sự phát triển mạnh của khối doanh nghiệp, doanh nhân CCB, đòi hỏi cần có thêm đại diện tham gia lãnh đạo để phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của Hội. Đồng thời, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra nhiều yêu cầu mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chăm lo hội viên, nên việc tăng số lượng nhằm bổ sung nguồn cán bộ có năng lực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo.
Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam là mở rộng đối tượng kết nạp hội viên như: Công nhân viên quốc phòng nhập ngũ trước 31-8-1989; Công nhân và viên chức quốc phòng tham gia quân đội sau 31-8-1989 hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội, đã nghỉ hưu; hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ theo Luật nghĩa vụ quân sự mà đơn vị đóng quân ở biên giới, biển đảo, làm nhiệm vụ quốc tế; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có thành tích xuất sắc được khen thưởng từ giấy khen trở lên trong thời gian tại ngũ hoặc sau khi về địa phương; về cư trú ở địa bàn miền núi, dân tộc ít người; Những người được Bộ Quốc phòng đào tạo và phong quân hàm Sĩ quan dự bị; Những người làm công tác cơ yếu, hoàn thành nhiệm vụ, đã nghỉ hưu.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đã đạt được, Hội CCB Việt Nam quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Đọc tiếp
- Khi xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ tư, Washington mới cảm nhận chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” tấn công...
- Cả nước hiện có khoảng 22 triệu thanh niên (TN), chiếm 21% dân số. TN ngày nay đã kế thừa, thể hiện rõ những phẩm chất...
- Chiều 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau ba ngày làm việc khẩn...
- Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Huế (26/3/1975 – 26/3/2026), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế...
Mới nhất
- Mỗi năm có hàng nghìn bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim tại các bệnh viện trên toàn quốc. Nhồi máu cơ tim là căn...
- Pháp lệnh Cựu chiến binh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 7-10-2005 nhằm thể chế hóa Nghị quyết số...
- Với diện mạo mới, “Hành trình kết nối di sản miền Trung” được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch nổi bật trong...
- Vụ việc nữ sinh lớp 7 tại Hưng Yên - P.T.T.H uống thuốc trừ sâu sau thời gian dài bị cô lập, xúc phạm trong môi trường...
- Chiều 19-3, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và...
- Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng số hóa và hội nhập sâu rộng, lực lượng lao...
- Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026, quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin,...
- Bằng những câu chuyện chân thực từ chiến trường, bằng lối sống gương mẫu, những việc làm lặng thầm mà bền bỉ,...
- Cỡ chữ Mặc định












