CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican
Lễ tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại sân bay quốc tế Fiumicino, Italy.
Khoảng 9 giờ 55 phút ngày 29-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 25 đến ngày 29-7 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis.
Chuyến thăm đã đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ ngoại giao truyền thống 50 năm và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược với Italy; đồng thời tiếp tục khẳng định thiện chí của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Tòa thánh Vatican.
*Thăm cấp Nhà nước tới Italy - thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc và nhiều diễn đàn đa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Sergio Mattarella; hội kiến Thủ tướng Giorgia Meloni và dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Tại hội đàm, trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sang một trang mới, mạnh mẽ và hiệu quả hơn; đóng góp vào các mục tiêu chung về phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở cân bằng và cùng có lợi, khai thác được lợi thế và tiềm năng của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Việt Nam hoan nghênh Nghị viện Italy đã thông qua điều luật về phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Đặc biệt, văn kiện phê chuẩn này được thông qua đúng vào ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italy. Đây là một thành công nổi bật của chuyến thăm.
Về những vấn đề hợp tác khác, Italy ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) trong việc xử lý vấn đề đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Việt Nam cũng hoan nghênh đề xuất của phía Italy về mở rộng quy mô và hoạt động của “Ngôi nhà Italy” theo tên gọi mới “Ngôi nhà Italy – Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội”. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ vì thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm của hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao Italy gồm Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, Thị trưởng Rome. Đoàn công tác cũng đã đi thăm và gặp gỡ lãnh đạo Vùng Tuscany, gặp Thị trưởng thành phố Florence - thủ phủ của vùng Tuscany.
Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai nước ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Italy; cùng chứng kiến lễ ký kết Chương trình hợp tác văn hoá giữa Chính phủ hai nước giai đoạn 2023-2026; Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Italy và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Vùng Tuscany.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam cũng dự Quốc yến do Tổng thống Italy và con gái chủ trì; dự chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy.
Cũng trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Italy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp lãnh đạo một số chính đảng Italy gồm: Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ, Đảng Tái lập Cộng sản. Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước và lãnh đạo các chính đảng Italy khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng Italy, qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống 50 năm qua giữa hai nước.
Đặc biệt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã dành thời gian thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Italy, gặp những bạn bè Italy thân thiết với Việt Nam. Vui mừng được biết cộng đồng người Việt Nam tại Italy luôn đoàn kết, thân ái, tương trợ lẫn nhau và có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với người bản địa, đời sống ổn định, Chủ tịch nước cho rằng đây là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy ngày càng phát triển.
Ân cần thăm hỏi, động viên bà con, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là một phần gắn bó máu thịt, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn kiều bào Việt Nam ở Italy giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt, duy trì, bảo tồn và sử dụng tiếng Việt cho các thế hệ tiếp nối. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về cội nguồn quê hương, đất nước.
Cũng tại thủ đô Rome - thành phố cổ kính, với lịch sử hào hùng, di sản văn hóa vĩ đại, cùng những con người thân thiện, cởi mở và mến khách, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc Altare della Patria - di sản được biết đến như một trong những công trình kiến trúc thời kỳ Phục Hưng đẹp nhất của Rome.
Với sự coi trọng đặc biệt, tình cảm chân thành, Tổng thống Italy đã chủ trì lễ tiễn chính thức Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam tại Phủ Tổng thống với những nghi thức trang trọng nhất dành cho chuyến thăm cấp Nhà nước.
* Tòa thánh Vatican dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lễ đón trang trọng tại sân Damaso, nội thành Vatican. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước đã hội kiến Giáo hoàng Francis; gặp Thủ tướng, Hồng y Pietro Parolin; thăm Nhà nguyện Sistine.
Thông cáo báo chí chung của chuyến thăm nêu rõ, nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Tòa thánh Vatican, ngày 27-7, với mong muốn chung tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa song phương, hai bên chính thức thông báo về việc Chính phủ Việt Nam và Tòa thánh đã thông qua “Thỏa thuận Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam”. Hai bên tin tưởng rằng, Đại diện thường trú sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ giữa Tòa thánh và cộng đồng Công giáo Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Tòa thánh.
Phát biểu trong buổi hội kiến Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam là bước tiến quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai bên phát triển tích cực, là kết quả của quá trình trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Giáo hoàng có “Thông điệp” mới, chỉ dẫn Giáo hội và cộng đồng Công giáo Việt Nam luôn kính Chúa, yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, cùng Nhà nước, là giáo dân tốt, công dân tốt, sống đẹp đạo, ích đời, nỗ lực vì tình yêu thương, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Tại các cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin, hai bên bày tỏ tin tưởng Đại diện thường trú Tòa thánh sẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong Quy chế; hỗ trợ cộng đồng Công giáo Việt Nam hoạt động trên tinh thần tôn trọng pháp luật và Giáo huấn của Giáo hội thực hiện đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt và công dân tốt”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước; đồng thời phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italy và Vatican trong 7 năm qua. Thành công của hai chuyến thăm đã tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác của Việt Nam với Italy và Tòa thánh Vatican.
Tin, ảnh: TTXVN
Đọc tiếp
- Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa gồm 25 thành viên do đồng chí...
- Sáng 8-3, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang; tỉnh Khánh Hòa), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức...
- Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội phụ nữ các đơn vị Hải quân tổ chức...
- Từ chiến địa khốc liệt của những năm tháng chiến tranh cho đến cuộc sống thời bình, bà Trần Thị Cúc vẫn giữ trọn...
- Đến ngày 04/3/2026, phường Tân Khánh (TP.HCM) đã và đang triển khai nghiêm túc, đúng quy định công tác chuẩn bị cho cuộc...
- Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra vào ngày...
Mới nhất
- Ngày 6/3, tại thôn Là A, xã Phước Hà (Khánh Hòa), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương...
- Tháng 3 lại về, hàng nghìn du khách và người dân tứ phương lại hào hứng đón Tết Nguyên tiêu ở Hội An, thành phố Đà...
- Các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa không chỉ bảo tồn bản sắc mà còn thúc đẩy đầu tư du lịch, góp phần...
- Sáng 6-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban...
- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An đang...
- Tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề...
- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng...
- Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, doanh trại nơi vùng biên cao...
- Chiến thắng A So mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Tây Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện để...
- Cỡ chữ Mặc định















