CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng,an ninh của tỉnh Gia Lai
Sáng 19-12, tại địa bàn phường Hội Phú đoạn tiếp giáp Quốc lộ 19 dưới chân núi Hàm Rồng, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy nhơn- Pleiku, Dự án thành phần 3, đoạn tuyến Km90+000- Km125+000. Đây là đoạn đểm cuối của phía tây dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku kết nối vào đường Hồ Chí Minh và QL19 và nhiều tuyến đường khác ở phía tây tỉnh Gia Lai.
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài 125km, tổng mức đầu tư 43.743 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, kết nối 2 trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập với tỉnh Bình Định là Quy Nhơn và Pleiku.Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2029. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến giao thông tốc độ cao kết nối khu vực Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên, mở rộng tới cửa khẩu Lệ Thanh. Đây là một trong những dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Phát biểu trong buổi lễ khởi công, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Việc khởi công Dự án Thành phần 3 (đoạn Km90 đến Km 124) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chung của Chính phủ với hơn 230 công trình, dự án trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hình thành trục kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu cấp bách để trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, do hiện nay số lượng nhà máy, các trung tâm logistics đang hình thành với quy mô lớn nhưng hạ tầng QL19 không đảm bảo.
Dự án thành phần 3 được chia làm 2 gói thầu, gồm: XL01 dài 15km do liên danh các nhà thầu gồm Vinaconex - Trường Long - New Sun - 510 và gói thầu XL02 dài khoảng 20km do liên danh nhà thầu Lizen - 471 - Trí Nam thực hiện.
Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2029. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến giao thông tốc độ cao kết nối khu vực Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên, mở rộng tới cửa khẩu Lệ Thanh.
Trên tuyến sẽ có 3 hầm gồm: hầm An Khê 1 dài 1.170m, hầm An Khê 2 dài 860m và hầm Mang Yang dài 3.000m.
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku khi hoàn thành góp phần làm thay đổi bộ mặt hạ tầng phía tây tỉnh Gia Lai góp phần hiệu quả trong phát triển kinh tế khu vực.
Để dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi vào hoạt động đứng thời gian, chất lượng và hiệu quả lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng các gói thầu bắt buộc bảo hành 5 năm. Các địa phương có dự án đi qua phải đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, bảo đảm thi công liên tục, không bị gián đoạn. Tăng cường công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về chất lượng, tiến độ, khối lượng.
Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; quyết tâm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “tiến độ nhanh – chất lượng tốt – an toàn tuyệt đối – hiệu quả cao”, sản phẩm phải cân đong, đo đếm được, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, quan tâm động viên, chia sẻ kịp thời với các đơn vị tư vấn, thi công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều năm qua, với sự đầu tư hạ tầng xây dựng, nhiều tuyến giao thông quan trọng nhằm tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; tiêu biểu như: Đường tránh phía Đông thành phố Pleiku, tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối dài, các tuyến liên huyện: Chư Pah - Ia Grai - Chư Prông - Đức Cơ; Chư Sê - Chư Prông - Chư Pưh; các tuyến trục chính đô thị Pleiku và một số tuyến giao thông kết nối khu vực phía Tây với trục QL19 và QL14.
Ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.
Các công trình giao thông đã và đang phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối giữa các khu vực, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Ông Phạm Xuân Điệp đã bày tỏ lòng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy- UBND tỉnh đã tin tưởng trao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án trọng điểm này và quyết tâm thực hiện đúng thời gian, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất, tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Được biết cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai khởi công, khánh thành đồng loạt nhiều dự án lớn khác như: Dự án tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Bắc Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư 2.115 tỉ đồng; dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT 639) kết nối với cảng Đề Gi, tổng vốn 1.432 tỉ đồng; dự án Khu công nghiệp Bình Nghi, xã Tây Sơn và An Nhơn Tây, vốn đầu tư 1.460 tỉ đồng; dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc, tổng vốn 613 tỉ đồng; dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê giai đoạn 2, tổng vốn 1.170 tỉ đồng; dự án nhà ở chung cư hỗn hợp 72 B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tổng vốn 3.508 tỉ đồng; dự án Điểm số 2, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến tại Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Ngô Mây, tổng vốn 2.584 tỉ đồng…
Với những dự án đã và đang thực hiện, hy vọng một ngày không xa khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác, Gia Lai sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư cùng với du khách trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương.
Đọc tiếp
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Cỡ chữ Mặc định















