Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cảnh giác với “cách mạng màu”

Thiếu tướng PGS.TS.NGND NGUYỄN BÁ DƯƠNG 05/08/2026 - 09:49

Cùng với “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” là những loại vi-rút đặc biệt nguy hiểm, có thể gây hại cho xã hội ta; cán bộ, chiến sĩ, CCB và Nhân dân ta phải đề cao cảnh giác. Bởi trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội; “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” đã và đang tác động đến đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng đa dạng, phức tạp.

1656-cach-mang-mau-0948

Lực lượng chuyên trách của Bộ Tư lệnh 86 tổ chức đấu tranh trên không gian mạng, phòng, chống “cách mạng màu”.

Ảnh: BTL86

Tác hại của “cách mạng màu”

Tác hại của “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” là rất lớn. Nó tạo ra sự thay đổi về chính trị, gây ra tình trạng bất ổn kéo dài, xung đột và suy giảm tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; gây khó khăn cho việc củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có thể nhìn nhận vấn đề này qua một số sự kiện đã từng xảy ra ở Ukraina, nhất là sau các biến động chính trị lớn vào các năm 2004, đặc biệt là năm 2014, đất nước này phải đối mặt với tình trạng chia rẽ sâu sắc, xung đột kéo dài và những tổn thất rất lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như đời sống Nhân dân. Bất ổn chính trị đã tạo ra môi trường thuận lợi để các mâu thuẫn leo thang thành xung đột vũ trang.

Một số quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi trong làn sóng “Mùa xuân Ả rập” cũng trải qua những biến động sâu sắc tương tự. Một số nước tiến hành cải cách chính trị đã rơi vào nội chiến hoặc bất ổn kéo dài, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống, tạo ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo và làn sóng di cư lớn.

Điều đó cho thấy, khi trật tự chính trị - xã hội bị phá vỡ, người chịu thiệt hại đầu tiên và nhiều nhất vẫn là người dân. Kinh tế đình trệ, đầu tư suy giảm, thất nghiệp gia tăng, hệ thống dịch vụ công bị ảnh hưởng, an ninh trật tự bị đe dọa. Vì vậy, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì vậy, nhận diện đúng bản chất và các biểu hiện của “cách mạng màu”, đánh giá khách quan các tác động tiêu cực của nó; cảnh tỉnh, cảnh báo và nâng cao cảnh giác cách mạng trước nguy cơ bất ổn do “cách mạng màu” gây ra là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay.

Nhận diện “cách mạng màu”

“Cách mạng màu” là thuật ngữ được dùng để chỉ các phong trào thay đổi chính quyền thông qua các cuộc biểu tình, bãi công quy mô lớn, “bất tuân dân sự” hoặc sức ép chính trị; nó đã từng xuất hiện ở một số quốc gia thuộc Đông Âu và khu vực hậu Xô viết với các tên gọi khác nhau, gắn với các sắc màu của các loài hoa hoặc các biểu tượng như “Cách mạng Hoa Hồng”, “Cách mạng Cam”, “Cách mạng Tulip”...

Nguyên nhân xảy ra các cuộc “cách mạng màu” được nhìn nhận, đánh giá cũng rất khác nhau: có quan điểm nhấn mạnh vai trò của bất mãn xã hội, xét lại lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, phản đối chính quyền, đòi cải cách trong nước; cũng có quan điểm cho rằng, do âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với sự hỗ trợ hoặc tác động từ bên ngoài nhằm thúc đẩy thay đổi đường lối chính trị và thể chế chính trị từ bên trong đảng cầm quyền...

Dự báo các dấu hiệu, diện mạo và những biểu hiện cơ bản của “cách mạng màu” ở nước ta qua mấy điểm sau đây:

Một là, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng những khó khăn về kinh tế, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ hoặc những vấn đề xã hội còn tồn tại như các hành vi bất công, bất bình đẳng về mức sống, thu nhập, việc làm để đồn thổi, khuếch đại mâu thuẫn, tạo tâm lý bất mãn, hoài nghi, bi quan trong xã hội, đánh giá lệch lạc các vấn đề “nóng” của đời sống xã hội một cách cực đoan ở một bộ phận quần chúng quá khích để “thổi bùng lên đám cháy”; chống phá, cản trở nhân dân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hai là, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ triệt để khai thác, sử dụng mạng xã hội và truyền thông số để phát tán thông tin sai lệch, tin giả, cắt dán, lắp ghép hình ảnh, xuyên tạc sự thật nhằm dẫn dắt, định hướng dư luận xấu, kích động tâm lý đám đông, từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các thiết chế chính trị - xã hội, làm xói mòn niềm tin của họ đối với Đảng, Nhà nước, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ba là, các thế lực thù địch, phản động sẽ tìm mọi cách để hình thành các tổ chức, hội nhóm phản động hoặc mạng lưới hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau để tập hợp lực lượng, kêu gọi biểu tình, bãi công, khiếu kiện tập thể dài ngày, gây sức ép chính trị hoặc kích động các hành vi vi phạm pháp luật của các phần tử bất mãn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, nhất là chống phá chính quyền cấp cơ sở sau sát nhập, cản trở nhân dân ta thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bốn là, các thế lực thù địch, phản động sẽ tạo cớ, gây “gió” từ bên ngoài để tạo “bão” ở bên trong, từng bước quốc tế hóa các vấn đề nội bộ ở nước ta, tranh thủ sự can thiệp của các tổ chức phi chính phủ (NGO) dưới các chiêu bài “viện trợ nhân đạo”, “ngoại giao thân thiện”, hội thảo khoa học, du lịch hoặc sử dụng sức ép từ bên ngoài nhằm tạo điều kiện cho những biến động chính trị diễn ra ở trong nước, làm cho nó diễn ra nhanh hơn và sâu rộng hơn.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa

Để ngăn chặn “cách mạng màu” từ sớm, từ xa, cần nâng cao cảnh giác cách mạng trước những biểu hiện có thể bị lợi dụng để kích động gây bất ổn. Đáng kể là việc phát tán thông tin sai sự thật và phát ngôn bừa bãi, thiếu trách nhiệm; phủ nhận các giá trị lịch sử dân tộc truyền thống, bôi nhọ lãnh tụ; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng nhằm gây hoang mang dư luận, nhiễu loạn đời sống chính trị.

Mặt khác cần cảnh giác với việc các thế lực thù địch, phản động khi chúng lợi dụng những vụ việc phức tạp, các vấn đề liên quan đến môi trường, đất đai, khiếu kiện, dân tộc, tôn giáo hoặc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để “đổ thêm dầu vào lửa” nhằm kích động tư tưởng cực đoan, cổ súy các hành vi vi phạm pháp luật thay vì giải quyết thông qua các cơ chế pháp lý nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng hoặc tạo sức ép chính trị trái pháp luật, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, cần nhận diện sớm những hoạt động lợi dụng mạng xã hội để lan truyền tin giả, bóp méo sự thật lịch sử, tạo hiệu ứng tâm lý đám đông, từ đó kích động biểu tình, “đấu tố” trên mạng xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, CCB và người dân cần nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng tiếp cận và kiểm chứng thông tin; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa xác thực chính xác; chấp hành nghiêm pháp luật; phát huy tinh thần đối thoại, góp ý xây dựng thông qua các kênh chính thống. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân, tăng cường thông tin minh bạch; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và củng cố niềm tin của nhân dân...

Đó là những biện pháp tốt nhất làm cho các thế lực thù địch không thể lợi dụng mạng xã hội để “té nước theo mưa”, kích động sự bất ổn, biểu tình, bãi công, chống phá chế độ.

Cùng với đó, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân có ý nghĩa cấp thiết. Hơn nữa, cần phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Mặt khác, cần tăng cường bồi dưỡng kiến thức chính trị, lịch sử, pháp luật, ý thức công dân và kỹ năng tiếp cận, kiểm chứng thông tin, giúp người dân nhận diện và tránh bị tác động bởi thông tin sai trái, độc hại dẫn dắt hoặc bị kích động. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả truyền thông chính thống, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời về các vấn đề được xã hội quan tâm.

Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm việc phát tán thông tin sai trái, bịa đặt, kích động bạo lực hoặc xâm phạm an ninh quốc gia. Đồng thời, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật.

Khi niềm tin của nhân dân được củng cố, đời sống được nâng cao và pháp luật được thực thi nghiêm minh, nền tảng ổn định và phát triển của đất nước sẽ được tăng cường thì “cách mạng màu” và “diễn biến hòa bình” sẽ không thể gây họa.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cảnh giác với “cách mạng màu”