Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ đội Trường Sơn vươn ra biển lớn

Đỗ Phú Thọ 19/02/2026 - 22:02

Cuối năm 2025, khi đi kiểm tra dự án xây dựng đường ra đảo và cảng lưỡng dụng Hòn Khoai (Cà Mau) do Binh đoàn 12 thi công, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Hòn Khoai không chỉ là một công trình - đó là lời thề của quốc gia, là bước tiến của một Việt Nam khát vọng và tự cường. Mỗi nhịp cầu, mỗi cọc biển là một dấu son của Tổ quốc vươn ra biển lớn.

 

thieu-tuong-nguyen-huu-ngoc--tu-lenh-binh-doan-12-bao-cao-voi-tong-bi-thu-to-lam-va-cac-dai-bieu-ve-du-an-duong-ra-dao-hon-khoai
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu về dự án đường ra đảo Hòn Khoai.

Vinh dự và trách nhiệm trên công trường xây dựng cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Cuối năm Ất Tỵ cũng là “mùa gió chướng”, biển xung quanh đảo Hòn Khoai (Cà Mau), đầy tiếng sóng gió thét gào. Vậy mà trên công trường xây dựng cầu đường vượt biển dài hơn 18km ra đảo Hòn Khoai không lúc nào im tiếng máy. Các cán bộ và nhân viên kỹ thuật của nhà thầu (Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) phối hợp nhịp nhàng trên biển. Tàu tải trọng lớn kéo sà lan chở nhiều thiết bị, vật liệu cùng hệ thống giàn tự nâng (jack-up) tạo mặt bằng thi công ổn định. Từ đây, các mũi cọc ngoài khơi được khoan bằng thiết bị chuyên dụng khoan cọc sâu, lắp dầm và đổ bê tông ngoài biển. Tất cả các công việc này đều đòi hỏi độ chính xác rất cao và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Cầu vượt biển ra Hòn Khoai là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và xếp thứ ba Đông Nam Á. Cầu có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Song song với tuyến cầu đường, dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được thi công trên đảo. Giai đoạn đầu, nơi đây có một bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Giai đoạn hoàn thiện, cảng rộng 686ha, bổ sung cầu cảng container và hàng lỏng, khí, đáp ứng tàu đến 150.000 DWT.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết: Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng tin tưởng giao trọng trách là chủ thầu chính cho chuỗi dự án hạ tầng chiến lược, bao gồm cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cảng tổng hợp Hòn Khoai và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. Đây là “sứ mệnh những người đi xây bờ mở cõi”, là điểm tựa để Bộ đội Trường Sơn vươn ra biển lớn. Biển lớn ở đây đúng cả với nghĩa thực và rộng hơn là mở ra phương thức phát triển mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc kể rằng, vào cuối năm 2025, sau khi đi kiểm tra tình hình triển khai 2 dự án (tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai) và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của Binh đoàn 12 và các lực lượng trong điều kiện thi công trên biển.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, sẽ góp phần hình thành nên một “hệ sinh thái” hạ tầng hoàn chỉnh để hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của Cà Mau - vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, mở ra tầm nhìn mới cho phát triển lục địa cực Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai là công trình tiền đồn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt cả về phát triển kinh tế - xã hội lẫn quốc phòng an ninh. Cảng biển và cầu vượt biển không chỉ phục vụ dân sinh, kinh tế, mà còn là tuyến trụ quốc phòng - an ninh ở cực Nam Tổ quốc. Vì vậy, tiến độ nơi đây không phải tiến độ của một dự án, mà là tiến độ của niềm tin nhân dân, uy tín Nhà nước và trách nhiệm với tương lai đất nước. Đây không chỉ là một công trình - đó là lời thề của quốc gia, là bước tiến của một Việt Nam khát vọng và tự cường.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị tất cả các lực lượng trong đó có cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 phát huy mạnh mẽ tinh thần Bộ đội Cụ Hồ quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. “Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân trên đảo hãy khắc sâu điều này: Mỗi nhịp cầu, mỗi cọc biển là một dấu son của Tổ quốc. Gian khó không được chùn chân. Biển sâu, sóng cao không cản được ý chí quyết tâm. Càng khó khăn, càng quyết tâm. Bởi chúng ta đang dựng nên không chỉ một cảng biển, mà là thế đứng của đất nước trên biển lớn; không chỉ mở đường ra đảo mà đang mở đường cho tương lai Việt Nam” - đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh.

“Thần tốc” xây dựng các công trình theo “Lệnh khẩn cấp”

Vào cuối tháng 9 năm 2025 việc khánh thành và thông xe cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ đã trở thành sự kiện lớn của cả nước. Đây là công trình đặc biệt được Binh đoàn 12 thi công theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vào tháng 9-2024, cầu Phong Châu cũ bị sập trước sự bàng hoàng, lo lắng, xót xa của nhân dân tỉnh Phú Thọ và cả nước. Ngay sau khi cầu bị sập, Tổng Bí thư Tô Lâm đã lên thăm, động viên, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu Phong Châu. Thường trực Chính phủ quyết định giao Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương thực hiện xây dựng cầu Phong Châu mới trong vòng 1 năm. Nhiệm vụ cấp bách này được giao cho Binh đoàn 12 và Binh đoàn đã hoàn thành vượt thời hạn 3 tháng. Thủ tướng đặc biệt biểu dương Binh đoàn 12 với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”.

bd-12-2201
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Binh đoàn 12.

Trước đó, vào đúng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã dự Lễ khánh thành dự án Tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cũ, tỉnh Lào Cai). Cùng thời điểm, lễ khánh thành được tổ chức cầu truyền hình trực tuyến tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lếu (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Các dự án này đều do Binh đoàn 12 thi công tại những địa phương bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3 vào tháng 9-2024. Chỉ tính riêng tại Làng Nủ, thảm họa lũ lịch sử vùi lấp 33 ngôi nhà, khiến 67 người chết và mất tích.

Sau 68 ngày đêm thi công “thần tốc”, một điểm trường, một nhà sinh hoạt cộng đồng và 40 căn nhà sàn theo kiến trúc của người Tày, cùng hạ tầng giao thông, điện nước hoàn chỉnh của Làng Nủ đã hoàn thành vượt tiến độ. Hai dự án tái thiết khác được xây dựng theo “Lệnh khẩn cấp” khác là thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lếu (huyện Bắc Hà cũ, tỉnh Lào Cai) cũng đều hoàn thành trước thời hạn, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và nhân dân địa phương khen ngợi.

Vẫn mang cốt cách Trường Sơn

Là đơn vị kế tục truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) hôm nay vẫn mang cốt cách Trường Sơn trên mặt trận làm kinh tế kết hợp với quốc phòng trong thời bình và sẵn sàng trở thành đơn vị công binh cầu đường chiến lược nếu chiến tranh xảy ra.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngày hôm nay rất vinh dự, tự hào được kế tục và phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng.

Năm 2025 vừa qua, giá trị sản xuất của Binh đoàn đạt trên 18 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 440 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 235 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 19,4 triệu đồng, đầu tư thiết bị xe máy trên 750 tỷ đồng. Binh đoàn 12 tiếp tục khẳng định vai trò của binh đoàn cầu đường dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Trong công tác điều hành sản xuất, năm 2025 là năm Binh đoàn 12 ghi dấu ấn kỷ lục khi hoàn thành đúng tiến độ và vượt tiến độ trên 20 công trình, dự án trọng điểm của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 dù đối mặt với nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, lần lượt các dự án do Binh đoàn thực hiện đã về đích, có những dự án vượt tiến độ gần 1 năm, được các chủ đầu tư và địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Với tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn 2025 - 2030, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã đặt quyết tâm phấn đấu trở thành doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu cả nước. Để hiện thực hóa khát vọng này, Trường Sơn đã vạch lộ trình cùng với mở rộng quy mô sản xuất là đầu tư hiện đại hóa thiết bị thi công. Sức mạnh cho bước nhảy vọt của Tổng công ty đến từ đổi mới toàn diện trong quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nơi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ hòa quyện cùng tư duy quản trị hiện đại.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bộ đội Trường Sơn vươn ra biển lớn