CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bộ đội Phòng không – Không quân: Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc
Với tinh thần “Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc”, mỗi trận địa, mỗi phi công là một pháo đài canh, giữ bầu trời Tổ quốc; Bộ đội PK-KQ luôn chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa mọi tình huống, tạo thành thế trận phòng không, không quân liên hoàn, vững chắc, góp phần giữ yên bầu trời, bảo vệ bình yên đất nước và khẳng định tầm vóc chiến lược của Quân đội trong thời bình.
Sáng 21-10, Quân chủng PK-KQ long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22/10/1963 - 22/10/2025).
Vạch nhiễu tìm thù, nhằm thẳng quân thù mà bắn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và động viên Bộ đội Phòng không-Không quân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hà Nội năm 1972. Ảnh tư liệu
Diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ bày tỏ toàn lực lượng PK-KQ mãi mãi khắc ghi, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Biết ơn đồng bào cả nước đã đùm bọc, chở che, sát cánh cùng Bộ đội PK-KQ trong những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh để làm nên những chiến công hiển hách, oai hùng.
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn đã điểm lại những thành tích xuất sắc trên chặng đường 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội PK-KQ. Như tại Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - Trong chiến dịch này, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 đã ra đời và chiến đấu dũng cảm, kiên cường, bắn rơi 52 máy bay địch, góp phần cùng quân và dân ta làm nên Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, gian khổ.
Rồi đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX, trước âm mưu đế quốc Mỹ đồng thời đẩy mạnh chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam thì bắt đầu chiến dịch bí mật, quấy rối phá hoại và ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc nước ta, thực hiện Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/10/1963, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Quân chủng PK-KQ.
Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Quân đội ta.
Trong suốt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Bộ đội PK-KQ với quyết tâm “Vạch nhiễu tìm thù”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Thà hy sinh chứ nhất định không chịu rời trận địa”, “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đã cùng với quân và dân miền Bắc chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, vận dụng linh hoạt nhiều cách đánh độc đáo, có nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch đạt hiệu suất chiến đấu cao, vũ khí nào, lực lượng nào cũng đánh giỏi và lập công xuất sắc.
Không những chiến đấu bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, bảo vệ giao thông vận chuyển chiến lược, Bộ đội PK-KQ còn tham gia nhiều chiến dịch lớn và đều lập công xuất sắc như: Chiến dịch Khe Sanh, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Quảng Trị và suốt tuyến đường Trường Sơn lịch sử... Có thể nói từ Bắc - Trung - Nam, trên từng mục tiêu trọng điểm, từng địa danh địch đánh phá ác liệt nhất, đều ghi dấu chân, cùng những chiến công vang dội của Bộ đội PK-KQ anh hùng.
Sau thắng lợi mùa Xuân 1975, đất nước độc lập, non sông thu về một mối, trong khi chúng ta đang tập trung khôi phục đất nước sau những năm tháng chiến tranh thì bọn phản động nước ngoài đã gây ra hai cuộc chiến tranh biên giới ở hai đầu đất nước. Một lần nữa, Bộ đội PK-KQ tiếp tục cơ động lên biên giới cùng với các lực lượng tham gia chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi viện đắc lực cho bộ binh truy quét tàn quân Fun-rô, lực lượng Khơ me đỏ phản động, góp phần cùng với lực lượng vũ trang của hai nước cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc
Đất nước hòa bình, Bộ đội PK-KQ vẫn luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức huấn luyện hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay quốc gia; xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ.
Với tinh thần “Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc”, mỗi trận địa, mỗi phi công là một pháo đài canh, giữ bầu trời Tổ quốc; chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa mọi tình huống, tạo thành thế trận phòng không, không quân liên hoàn, vững chắc, góp phần giữ yên bầu trời, bảo vệ bình yên đất nước và khẳng định tầm vóc chiến lược của Quân đội trong thời bình.
Thấm nhuần tinh thần “Vì nhân dân quên mình” trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn tiên phong trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
Với “mệnh lệnh từ trái tim” và phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội PK-KQ”, bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quả cảm, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh, Quân chủng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện, vượt qua bão, lũ, địa hình hiểm trở, kịp thời tìm kiếm, cứu nạn, là điểm tựa vững chắc, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến.
Trong công tác đối ngoại quân sự và các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân chủng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đặc biệt, đã tham gia diễu binh, diễu hành và bay biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bay Triển lãm quốc phòng quốc tế và gần đây nhất là bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Qua đó, càng khẳng định sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực tổ chức, chỉ huy hiệp đồng; khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại và sự trưởng thành vượt bậc của Bộ đội PK-KQ; để lại nhiều dấu ấn sâu sắc và hình ảnh tốt đẹp đối với Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 03/10/2025, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định phong tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng PK-KQ. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Bộ đội PK-KQ; là mốc son trong lịch sử vẻ vang của Quân chủng PK-KQ thời kỳ mới, là niềm vinh dự, tự hào, tạo khí thế mới, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng vững bước trên chặng đường xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đọc tiếp
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Cỡ chữ Mặc định
















