CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp triển khai phương án ứng phó bão số 13 với tinh thần sẵn sàng cao nhất về lực lượng và phương tiện.
Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiểm tra lực lượng phòng chống bão lụt tại Trung đoàn 584.
Ngày 4-11, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương trong những ngày tới, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp triển khai phương án ứng phó với tinh thần sẵn sàng cao nhất về lực lượng và phương tiện cơ động khi có tình huống xảy ra, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đại tá Niê Ta, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp.
Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác bảo đảm lương thực, thực phẩm dự trữ cho nhiệm vụ phòng chống bão lụt tại Trung đoàn 584.
Trước đó, vào chiều ngày 3-11, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu họp Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hiệp đồng với Công an tỉnh, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và ngoài địa bàn sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng để kịp thời xử lý. Đồng thời, lên phương án, kế hoạch cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ nắm chắc tình hình diễn biến của bão; tổ chức lực lượng bám nắm cơ sở, rà soát các địa bàn sung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt; nhất là địa bàn phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Sông Cầu, khu vực 6 – Tuy Hòa, Trung đoàn 888 và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ban CHQS cấp xã, các ban ngành, đoàn thể khảo sát, nắm tình hình và lên phương án cụ thể tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp như phường Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Sông Cầu và xã Hòa Xuân, tập trung rà soát các hệ thống hồ đập, đê bao, cầu cống, (…), tình hình xã lũ của các Nhà máy Thủy điện trên địa bàn; tiến hành thông báo đến các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển nắm chắc diễn biến tình hình của bão, chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiểm tra quân tư trang của lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt.
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – M’Đrắk, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk báo động kiểm tra quân số sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ ứng phó bão số 13.
Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai các phương án tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia chằng chống nhà cửa, kho tàng, cắt, tỉa cây xanh; di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.
Với tinh thần “chủ động - khẩn trương - an toàn - hiệu quả”, trong ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp kiểm tra việc huy động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phòng chống bão lụt tại Trung đoàn 584 và các cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị chu đáo các mặt công tác tốt nhất cho nhiệm vụ phòng chống, khắc phục bão lụt. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đang tích cực theo dõi nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống khẩn cấp về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản; đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm lương thực, thực phẩm dự trữ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; với tinh thần chủ động, khẩn trương sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 13 bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ./.