Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai

Phan Diệm • 30/09/2026 - 11:49

Ngày 30/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hiệp đồng với các đơn vị ngoài thực địa về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên địa bàn.

111

Thượng tá Dương Quốc Bảo, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trao đổi thông tin.



Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã thông tin cho các cơ quan, đơn vị và địa phương về tình hình thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hứng chịu 16 đợt thiên tai; đỉnh điểm là Cơn bão số 13 giữa tháng 11 năm 2025, kéo theo là đợt mưa lũ lịch sử lớn nhất trong nhiều thập kỷ; làm hàng trăm người chết, hơn 150 nghìn ngôi nhà ngập sâu, hư hỏng, thiệt hại hơn 12 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, đã có 12 đợt thiên tai, chủ yếu là dông, lốc làm 2 người chết, 102 nhà dân và các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, gây thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng.

11

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk hiệp đồng với các đơn vị và địa phương về ứng phó sự cố thiên tai.



14

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk hiệp đồng với các đơn vị và địa phương về ứng phó sự cố thiên tai.



Tỉnh Đắk Lắk với đặc thù có địa hình đồi núi phức tạp và nhiều vùng trũng; mưa lớn thường kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các sự cố thiên tai vào cuối năm 2026 như: lũ quét, lũ ống xảy ra ở một số xã, phường trọng điểm.

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã chủ động phân chia thành 6 khu vực ứng phó, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh Đắk Lắk và các sở ngành, cũng như địa phương của 102 xã, phường đưa ra các biện pháp để kịp thời, linh hoạt, ứng phó nhanh, xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai. Trong đó, chủ động làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ huy, trao đổi thông tin, lập kế hoạch, xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, vật chất, trang thiết bị phù hợp với từng loại hình sự cố, thiên tai, thảm họa; tiến hành khảo sát thực địa tại các địa bàn sung yếu, tăng cường công tác dự báo, dự lường, bám nắm địa bàn; xác định những khu vực trọng điểm ngập lụt, vị trí sơ tán và số người cần sơ tán để kịp thời xử lý khi có tình huống xẩy ra.

16

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị, địa phương khảo sát thực địa tại các vị trí xung yếu.



15

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị, địa phương khảo sát thực địa tại các vị trí xung yếu.



Để đảm bảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị, địa phương đang tập trung với tinh thần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng cho nhân dân trong phòng tránh tác hại của các sự cố thiên tai, tránh để gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân./.

Bài liên quan

Mới nhất

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai