Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Để ứng phó hiệu quả với những diễn biến của cơn bão số 10. Bộ CHQS thành phố Huế đã tham mưu cho Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố triển khai, rà soát phương án, nắm chắc tình hình, sẵn sàng cơ động lực lượng ứng cứu trên các khu vực trọng điểm, xung yếu.
Chiều 27/9, Bộ CHQS thành phố Huế đã chỉ đạo các đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu với 50% quân số tại cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực; 100% quân số tại các đơn vị trực thuộc, các đồn và trạm Biên phòng.
Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng triển khai lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó với cơn bão số 10
Mỗi xã, phường duy trì một trung đội xung kích và một tiểu đội dân quân cơ động trực tại chỗ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, phao cứu sinh và các phương tiện, trang bị kỹ thuật cần thiết.
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ được bố trí ứng trực tại các địa bàn xung yếu, dễ bị chia cắt thuộc huyện A Lưới và 50 cán bộ, chiến sĩ tại huyện Nam Đông. Bộ CHQS thành phố cũng tham mưu tổ chức các tổ thông tin phối hợp với Viettel, Hue-S tăng cường bản tin cảnh báo; phối hợp địa phương tổ chức sơ tán, di dời 119 hộ với 371 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND thành phố Huế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại UBND phường Phong Quảng, thành phố Huế
Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh, dẫn đầu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 trên địa bàn thành phố Huế. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế; Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Huế. Đoàn đã đến kiểm tra tại khu vực dọc bờ biển phường Phong Quảng và Trạm Rada 3511 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân).
Lực lượng dân quân Thành phố Huế di dời nhân dân đến nơi tránh trú an toàn
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Ngô Nam Cường nhấn mạnh, bão số 10 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, do đó các đơn vị phải chủ động nhiều phương án, tập trung lực lượng giúp dân ứng phó.Đồng chí đề nghị Trạm Rada 3511 tăng cường quan sát, nắm chắc diễn biến bão, kịp thời thông báo cho chính quyền và nhân dân; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để di dời dân khi cần thiết.
Bộ CHQS thành phố chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn cho mọi tình huống của mưa bão
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo Thành phố Huế cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Phong Quảng, thành phố Huế tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở bờ biển; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh; huy động dân quân tự vệ và phương tiện tại chỗ để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân kịp thời.
Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS thành phố Huế, gồm các đồn Biên phòng tuyến biển, 3 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn 6 đang tích cực hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.