CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Binh đoàn 15: Vươn mình từ “3 đột phá”
Để cán bộ, công nhân, người lao động yên tâm công tác, chia sẻ khó khăn, gắn bó với đơn vị, đồng lòng chung sức xây dựng vùng biên giới bình yên, phát triển, Binh đoàn 15 đã thực hiện có hiệu quả “3 đột phá”, gồm: Đột phá về công tác tuyên tuyền, định hướng, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; đột phá nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh bền vững và đột phá đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế số hiệu quả.
Đổi mới để phát triển
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Để người lao động và bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn vùng biên giới chiến lược Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, gắn bó với làng quê, yên tâm công tác, chia sẻ khó khăn, phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng, đồng lòng chung sức xây dựng vùng phên dậu của Tổ quốc bình yên, phát triển, xây dựng đơn vị VMTD, thời gian qua Binh đoàn 15 đã thực hiện có hiệu quả “3 đột phá”, gồm: Đột phá về công tác tuyên tuyền, định hướng, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; đột phá nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh bền vững và đột phá đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế số hiệu quả. Lấy giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng gắn với đầu tư phát triển kinh tế, quốc phòng, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
Bám sát nhiệm vụ, đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, đẩy mạnh và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; gắn sản xuất với chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường.
Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành sản xuất, huy động khai thác các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nơi đứng chân.
Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, định hướng, giáo dục cùng với việc đột phá đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện tốt phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” để mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn là một “chiến sĩ số”, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm, gắn với bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động.
Vượt qua khó khăn, đẩy mạnh đầu tư và phát triển, đến nay Binh đoàn 15 đang quản lý, chăm sóc, khai thác hơn 45.000 ha cao su; mở rộng phát triển 300 ha dứa, 73 ha lúa, 12 ha cà phê, chăn nuôi hơn 1.000 con bò thịt và tham gia sản xuất điện; đã đưa trên 25.000 hộ dân với gần 92.000 nhân khẩu lên khu vực biên giới, xây dựng 266 khu dân cư mới; các đơn vị đã tổ chức kết nghĩa với 271 bản, làng, ký và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với 33 xã của tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị; phát huy hiệu quả của 4.269 cặp hộ gắn kết, xây dựng 357 ngôi nhà (trị giá gần 17 tỉ đồng)…
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đến nay, quy mô sản xuất của Binh đoàn phát triển lớn mạnh, đa ngành, đa nghề, các chỉ tiêu về kinh tế, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, mang lại nguồn thu ổn định, bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc trên địa bàn ngày phát triển, tình đoàn kết quân dân gắn bó, góp phần làm thất bại âm mưu kích động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần đưa vùng biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.
Về với dân, giúp dân
Đến các đơn vị của Binh đoàn 15 trong những ngày trung tuần tháng 6, chúng tôi cảm nhận những chuyển biến rõ nét về trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù công việc rất nhiều, nhưng tại trụ sở các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng chỉ có một số cán bộ trực để giải quyết các công việc, còn lại được tăng cường về các tổ, đội sản xuất và thôn làng. Với bà con DTTS thì “cần tay chỉ việc” là chưa đủ, mà “nói đi đôi với làm”. Xuống cơ sở, đội ngũ cán bộ đã tích cực hướng dẫn, bồi dưỡng cho NLĐ cách trồng, chăm bón, khai thác cao su, hồ tiêu, cà phê, điều và mô hình trồng cây lúa nước, lúa xen canh, phối hợp tuyền truyền nhiệm vụ “kết hợp kinh tế với quốc phòng”, truyền thống của quân đội, Binh đoàn…không khí lao động, sản xuất vui vẻ, tình đoàn kết quân dân bền chặt. Bỏ qua những khó khăn hiện tại, NLĐ gắn bó với đơn vị, với Binh đoàn, hồ hởi nhận khoán, đầu tư thêm phân bón, thời gian, kỹ thuật chăm sóc vườn cây, nâng cao chất lượng sản phẫm để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Gặp chúng tôi trong một chuyến công tác kiểm tra đơn vị, Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 chia sẻ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực giúp bà con thoát nghèo, ngay từ đầu Binh đoàn đã chú trọng xây dựng, phát triển toàn diện từng địa bàn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, vừa làm vừa học tập, rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần, “lấy ngắn nuôi dài”. Trên cơ sở bố trí lại dân cư theo qui hoạch sản xuất và mục tiêu lâu dài của nhiệm vụ quốc phòng,an ninh, Binh đoàn hình thành các cụm làng, xã, tạo vành đai biên giới trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt công tác dân vận, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội các vùng dự án, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, tiềm lực sẵn có, từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa với các loại cây công nghiệp, cây đặc sản có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê...; gắn chăn nuôi với trồng trọt và bảo vệ rừng.
Hiện nay, mặc dù kinh tế khó khăn, sản phẫm làm ra tiêu thụ khó khăn, không để đời sống công nhân, người lao động khó khăn, một mặt chúng tôi chủ trương tiếp tục đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng diện tích vườn cây; tuyển chọn con em đồng bào DTTS địa phương vào làm công nhân, mặt khác các đơn vị vận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong khai thác, chế biến, nâng cao chất lượng, sản lượng, hạ giá thành, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Cùng với việc mở rộng sản xuất, Binh đoàn tổ chức rà soát lại định mức lao động sát thực tế, mang tính hiệu quả, việc làm và tiết kiệm. Triển khai các biện pháp cải cách mạnh mẽ hệ thống trả lương theo kết quả làm việc của người lao động. Nâng cao tiền lương, thu nhập của người lao động và các chính sách an sinh xã hội khác.
Đổi mới và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, lấy nhận thức về nhiệm vụ, hiệu quả sản xuất của công nhân, NLĐ để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Với phương châm “khó thì vượt, nụ cười của bà con là hạnh phúc của chính mình”, tăng cường cán bộ về thôn làng để nghe dân nói, biết cái bà con, NLĐ đang cần gì để làm, để giúp đỡ. Giáo dục đi đôi với quan tâm xây dựng niềm tin đối với NLĐ, bằng cách tất cả mọi việc đều công khai, dân chủ, công bằng, qua đó tạo nên sự đoàn kết, thống nhất. Chỉ đạo các đơn vị coi trọng tìm kiếm thị trường và việc làm; đầu tư sản xuất có trọng tâm, trọng điểm, cơ cấu lại cây trồng hợp lý; nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao thu nhập cho NLĐ, để họ chia sẻ khó khăn, gắn bó với đơn vị, với vùng biên giới của Tổ quốc.
Cùng với đó Binh đoàn 15 đã triển khai toàn diện, hiệu quả công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, các chương trình an sinh xã hội với tình cảm, trách nhiệm cao trước nhân dân, sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Đồng thời làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia.
Với kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, Binh đoàn 15 không chỉ phát huy tốt vai trò nòng cốt mà còn thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Chúng tôi đến làng Sơn, xã Ia Nan khi vừa tàn một cơn mưa giông khá lớn, cây lá như vừa được tiếp sức sau những ngày nắng nóng. Ông Siu Binh-già làng Sơn chia sẻ: “Trong làng có 197 hộ thì đã có 137 hộ có người làm công nhân cho Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 72. Người lao động được nhận khoán vườn cây, được hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch, lại được đơn vị thu mua mủ nên thu nhập ổn định, kinh tế ngày một phát triển. Năm 2020, trong làng có 21 hộ nghèo, nhưng đến nay chỉ còn 10 hộ nghèo. Hàng tháng, các hộ nghèo được đơn vị hỗ trợ gạo ăn từ mô hình “Hũ gạo gắn kết”. Đây là hạt gạo bộ đội, hạt gạo đoàn kết quân dân nên bà con rất biết ơn sự “tiếp sức” của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 72".
Nắm chặt tay chúng tôi như người thân lâu ngày gặp lại, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, ông Lê Trọng Phúc cho biết: “Là xã biên giới, có 16,2 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, thực tiễn của đại phương khẳng định: QP-AN vững chắc là “bệ đỡ” của phát triển kinh tế; kinh tế tăng trưởng là điều kiện để nâng cao tiềm lực quốc phòng; an sinh xã hội được bảo đảm sẽ củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng bền chặt.
Khi biên giới bình yên, kinh tế khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, xứng đáng là “phên dậu” vững chắc và là điểm sáng kinh tế nơi tuyến đầu Tổ quốc.Trong sự thành công đó, thì Binh đoàn 15 đã đóng góp cho địa phương một phần rất quan trọng. Khi mỗi người dân, NLĐ là một chiến sĩ vừa sản xuất, vừa bảo vệ biên cương, có vườn cây để canh tác, có thu nhập ổn định, gắn bó với thôn làng, chung sức bảo vệ và xây dựng quê hương bình yên, ngày càng giàu đẹp.
Đọc tiếp
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Ngày 06/9/2026, Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương...
Mới nhất
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Cao Bằng hôm nay đã “thay da đổi thịt”, giàu hơn, đẹp hơn với diện mạo mới, với những tiềm năng và lợi thế phong...
- Sáng nay 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng...
- Tối 5/9, đêm chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường...















