Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026: “Sắc màu Chăm tỏa sáng” và hành trình kết nối di sản

Mai Đông 29/06/2026 - 08:34

Tối 28-6, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026.

Đến dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Văn hóa Dân tộc; các tỉnh, thành phố và đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng thuộc 7 tỉnh, thành phố tham gia sự kiện.

1-0813
Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội phát biểu bế mạc

Phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc, đồng chí Nguyễn Long Biên khẳng định: “Ngày hội không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Chăm mà còn thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu nghệ thuật, thể thao giữa các địa phương. Trong những ngày diễn ra lễ hội, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đã trình diễn và giới thiệu những giá trị truyền thống, tinh hoa của văn hóa Chăm thông qua các chương trình nghệ thuật, thể thao đặc sắc của mỗi địa phương. Ngày hội đã khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp mà các đoàn mang đến sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ mai sau, trở thành động lực phát triển bền vững cho cộng đồng.”

2-0814
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao Bằng khen và hoa chúc mừng các đoàn tham dự.

Thông qua sự kiện, những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm tiếp tục được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến công chúng trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và các ngành nghề truyền thống gắn với đời sống của đồng bào trong kỷ nguyên mới. Những kết quả đạt được từ Ngày hội lần này sẽ trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp cũng như sự giao thoa, gắn kết văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

4-0816
Ban Tổ chức trao thưởng cho các tiết mục, nội dung thi diễn có thành tích nổi bật trong các hoạt động văn hóa, du lịch tại ngày hội.

Tại lễ bế mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen và hoa chúc mừng các đoàn tham dự. Ban Tổ chức trao 19 giải A, 19 giải B, 20 giải C cho các tiết mục, nội dung thi diễn có thành tích nổi bật trong các hoạt động văn hóa, du lịch. Đối với các nội dung thi đấu thể thao và trò chơi truyền thống, các giải thưởng đã được trao trực tiếp cho các vận động viên tại không gian thi đấu trước đó với tổng số: 117 Huy chương Vàng, 117 Huy chương Bạc và 234 Huy chương Đồng.

3-0818

Đồng chí Nguyễn Long Biên trao Cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII năm 2031 cho đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Cũng tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, đồng chí Nguyễn Long Biên (đại diện đơn vị chủ nhà tỉnh Khánh Hòa) đã thực hiện nghi thức trao Cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII năm 2031 cho đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngay sau đó, người dân và du khách được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật với những tiết mục xuất sắc tại Liên hoan văn hóa nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm. Các tiết mục mang đậm bản sắc quê hương và con người xứ Chăm, bao gồm: “Bến sông trăng” (Đoàn TP. Hồ Chí Minh); “Người Chăm vui hội” (Đoàn Tây Ninh); “Múa Hồn đất” (Đoàn Lâm Đồng); “Múa Dệt vải mùa xuân” (Đoàn Gia Lai); “Nàng Út đi bắt cá” (Đoàn Đắk Lắk) và “Tiếng trống Ginang, tiếng trống hòa bình” của Đoàn chủ nhà Khánh Hòa.

15a-0822
Liên khúc ca múa “An Giang điểm hẹn”, “Người Chăm vui hội” và “Việt Nam ngày mới” kết thúc đêm bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026.

Đêm bế mạc khép lại với liên khúc ca múa mang thông điệp chào đón và hội nhập: “An Giang điểm hẹn”, “Người Chăm vui hội” và “Việt Nam ngày mới”. Toàn bộ nghệ sĩ, diễn viên cùng xuất hiện trên sân khấu trong tiếng pháo hoa và sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, mở ra kỳ vọng mới cho hành trình bảo tồn, phát triển bền vững văn hóa Chăm trong tương lai.

Một số tiết mục nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm tại đêm bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026.

5a-0825
6-0826
7-0826
11-0827
13-0828
12a-0829
15a-0829

Đọc tiếp

Mới nhất

Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026: “Sắc màu Chăm tỏa sáng” và hành trình kết nối di sản