Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Tọa đàm về phòng ngừa ma túy và vai trò của cơ quan truyền thông trong giai đoạn mới

Hoàng Linh – Vũ Minh 02/07/2026 - 11:15

Sáng nay (2-7), tại Hà Nội, Báo CCB Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Phát triển kỹ năng phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy và vai trò của cơ quan truyền thông trong giai đoạn mới”.

Dự Tọa đàm có các đồng chí: Trung tướng, TS. Khuất Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Hoàng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB thành phố Hà Nội.

Về phía Ban tổ chức, các chuyên gia có các đồng chí: Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam; ông Lê Đức Hiền - Phó Viện trưởng Thường trực Viện PSD, nguyên Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại tá, Bác sĩ Tạ Đức Ninh - Phó Viện trưởng Viện PSD, nguyên Trưởng phòng Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia Phòng chống ma túy (Bộ Công an).

Dự Tọa đàm có các đồng chí đại biểu, các chuyên gia, các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội…

_ccb0140
Trung tướng, TS. Khuất Việt Dũng phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng Tọa đàm, Trung tướng, TS. Khuất Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam ủng hộ và hoan nghênh sáng kiến của Báo CCB Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy (PSD) tổ chức  cuộc tọa đàm về “Phát triển kỹ năng phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy và vai trò của cơ quan truyền thông trong giai đoạn mới”. Cuộc tọa đàm là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống ma túy và Ngày quốc tế phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6 và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026). 

Đồng chí Khuất Việt Dũng khẳng định, Hội CCB Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong phong trào phòng chống ma túy tại các địa phương trên cả nước. Các cấp hội tích cực phối hợp với lực lượng công an tổ chức tập huấn, thành lập các mô hình như “Chi hội CCB không ma túy”; “Gia đình hội viên CCB nói không với ma túy” để giáo dục thế hệ trẻ và bảo vệ cộng đồng. Đặc biệt, Hội CCB đã phối hợp cùng cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về hiểm họa của ma túy, nhất  là trong các trường học và khu dân cư, tích cực tham gia quản lý, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi hội viên CCB luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm quy định và tham gia đấu tranh tố giác tội phạm ma túy.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam hy vọng, thông qua cuộc tọa đàm này, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy sẽ được chia sẻ và lan tỏa. Những giải pháp, kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo sẽ được truyền tải tới các cơ quan chức năng của Nhà nước, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong phòng, chống ma túy, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và Hội CCB các cấp trong phòng, chống ma túy.

_ccb0155
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ phát biểu.

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, ma túy đang là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Tệ nạn này có thể phòng được nếu ngăn chặn được hai khâu quan trọng của quá trình này, đó là cầu và cung. Nghĩa là ngăn chặn không để người dùng ma túy và ngăn chặn để ma túy không đến được với người muốn sử dụng. Để ngăn chặn được hai khâu này, công tác tuyên truyền, giáo dục đóng vai trò quyết định.  Tại cuộc tọa đàm này, Ban tổ chức mong muốn các diễn giả là các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, nhà báo, nhà nghiên cứu cung cấp thêm các luận cứ khoa học về phòng chống ma túy, các kinh nghiệm hay trong công tác quản lý người nghiện ma túy, cách thức xây dựng khu dân cư không ma túy, phương thức truyền thông với cộng đồng để mọi người cùng tránh xa ma túy…

Tọa đàm tập trung làm rõ hệ thống khái niệm về kỹ năng phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định số 7619/QĐ-BCA của Bộ Công an; nghiên cứu, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về dự phòng nghiện ma túy của Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC); đồng thời phân tích sâu vai trò của báo chí, truyền thông và các tổ chức quần chúng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

_ccb0143
Quang cảnh Tọa đàm.

Các tham luận chuyên đề được trình bày tại Tọa đàm phản ánh nhiều góc nhìn lý luận và thực tiễn, bao gồm: Hệ thống khái niệm kỹ năng phòng ngừa sử dụng ma túy; chuẩn quốc tế về dự phòng ma túy; vai trò của cơ quan truyền thông báo chí; vai trò của truyền thông trong các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thiện thể chế giáo dục và phát huy truyền thông đa phương tiện trong công tác dự phòng nghiện ma túy; thực tiễn công tác cai nghiện và chiến lược truyền thông phòng ngừa tái nghiện; cùng kinh nghiệm xây dựng khu dân cư không ma túy tại cơ sở.

Đặc biệt, phiên thảo luận mở với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan quản lý sẽ tập trung trao đổi về việc xây dựng bộ tài liệu kỹ năng phòng, chống ma túy thống nhất; đổi mới phương thức truyền thông hướng đến thanh thiếu niên; ứng dụng công nghệ số trong giáo dục phòng ngừa; cũng như tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống báo chí.

Trong bối cảnh các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng và phương thức lôi kéo thanh thiếu niên ngày càng tinh vi, việc trang bị kỹ năng phòng ngừa trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tọa đàm không chỉ là diễn đàn học thuật và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn mà còn góp phần xây dựng nền tảng lý luận, đề xuất các giải pháp truyền thông hiệu quả, phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn mới.

Chương trình đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của các cơ quan báo chí cách mạng, các tổ chức chính trị - xã hội và các viện nghiên cứu chuyên ngành trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững, không có ma túy.

Ban Tổ chức kỳ vọng những kiến nghị, giải pháp được đề xuất tại Tọa đàm sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong công cuộc xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng phát triển bền vững, không ma túy.

Đọc tiếp

Mới nhất

Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Tọa đàm về phòng ngừa ma túy và vai trò của cơ quan truyền thông trong giai đoạn mới