 CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
 CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tối ngày 30-10-2025, tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phát động và tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí tới dự buổi lễ. Tham dự Lễ trao giải còn có các đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025; Võ Thị Ánh Xuân - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Việt Nam.
Đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thướng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham dự Lễ trao giải.
 
  Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nhân dân phục vụ. Thủ tướng nêu rõ tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó báo chí, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần tuyên truyền, phát hiện, đấu tranh, giám sát và phản biện xã hội. Thủ tướng đề nghị đội ngũ những người làm báo giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo trước mọi cám dỗ, không ngừng tu dưỡng phẩm chất nghề nghiệp, đề cao tính nhân văn và khách quan trong tác nghiệp; kiên trì, kiên định lập trường, dũng khí trong đấu tranh với cái sai, cái xấu – “thép trong ngòi bút, lửa trong trái tim”. Đồng thời, Thủ tướng mong muốn các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, cổ vũ nhân tố tích cực, lên án hành vi tiêu cực, góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải thưởng cần tiếp tục đổi mới, lan toả giá trị, truyền cảm hứng, tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ những người làm báo phát huy tinh thần sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Kế thừa thành công của bốn mùa Giải trước, năm 2024 - 2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục tổ chức Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V. Sự kiện ý nghĩa này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một dấu mốc càng khẳng định vai trò giám sát xã hội và trách nhiệm bảo vệ nền tảng đạo đức công vụ.
Giải thưởng tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc là lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với đội ngũ những người làm báo: tiếp tục dấn thân, tiếp tục kiên cường và bền bỉ trong mặt trận chống “giặc nội xâm” - một cuộc đấu tranh đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng.
Sau 2 năm phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm từ 90 cơ quan báo chí trên cả nước, trải rộng ở bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua quá trình thẩm định khách quan, công tâm, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 44 tác phẩm tiêu biểu trao giải, trong đó có 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích. Kết quả của giải Báo chí phản ánh chiều sâu tư duy và tầm vóc trách nhiệm của báo chí cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.
Những tác phẩm dự giải năm nay cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về nội dung và phương pháp tiếp cận. Nhiều loạt bài đã phát hiện kịp thời các biểu hiện tham nhũng tinh vi, sự móc nối lợi ích giữa cá nhân thoái hóa với doanh nghiệp, tình trạng trục lợi chính sách, lợi ích nhóm trong sử dụng đất công hay vấn đề kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó, xu hướng mở rộng vào lĩnh vực phòng, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo chiều kích mới cho công cuộc đấu tranh - từ ngăn “ăn chặn” đến ngăn “lãng phí tài nguyên quốc gia”.
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và kiến tạo một nền quản trị hiện đại, minh bạch, công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhất thời, mà là yêu cầu mang tính chiến lược, quyết định sự tồn vong của chế độ và niềm tin của Nhân dân. Những tác phẩm báo chí như “Nghịch lý đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ” của Đài Truyền hình Việt Nam, “Chống lãng phí trong lĩnh vực khoa học, công nghệ” trên Báo điện tử Kiểm toán hay “Làm gì với trụ sở dôi dư” của VOV Giao thông đã minh chứng sinh động cho sức mạnh của truyền thông trong nhận diện, mổ xẻ, cảnh báo và thúc đẩy quá trình đổi mới quản lý công.
 
   
   
  Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đỗ Văn Chiến trao Giải A cho tác giả Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam.
Một điểm sáng đặc biệt năm nay là các tác phẩm tôn vinh tấm gương dũng cảm đấu tranh, như Loạt 3 bài “Cựu chiến binh bền bỉ chống “giặc nội xâm” đăng trên Báo Cựu chiến binh Việt Nam giành Giải A. Tác giả của loạt bài là Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Đảng kiên quyết lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, lực lượng cựu chiến binh – những người từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc – tiếp tục là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận chống “giặc nội xâm”. Nếu trong chiến tranh, họ từng hiến dâng máu xương cho độc lập dân tộc, thì nay họ tiếp tục là “chiến sĩ thời bình”, bảo vệ sự trong sạch của bộ máy, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhiều cựu chiến binh điển hình trên cả nước đã dũng cảm phát hiện và tố cáo tham nhũng ở địa phương, cơ quan. Họ kiên quyết đấu tranh, dù đối mặt với sự trù dập, đe dọa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, nhiều vụ việc tiêu cực bị xử lý, tài sản được thu hồi, niềm tin của nhân dân được củng cố. Dù khó khăn, thử thách, cựu chiến binh luôn giữ vững bản lĩnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững niềm tin của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
   
  Đối với Báo Cựu Chiến binh Việt Nam, việc Cơ quan ngôn luận của Hội Cựu chiến binh Việt Nam được vinh dự nhận giải thưởng cao nhất của Giải báo chí toàn quốc vừa thể hiện năng lực điều tra, phản biện của tòa soạn, vừa khẳng định vai trò xã hội của lớp phóng viên gắn với tổ chức Hội trong cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực.
Đáng chú ý, nhiều tác phẩm ứng dụng phương thức kể chuyện hiện đại, có chiều sâu điều tra, hình thức thể hiện đa phương tiện, tiêu biểu như Mega Story “Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: Cuộc cách mạng cấp thiết để đất nước vươn mình” trên VietnamPlus. Điều đó khẳng định báo chí Việt Nam đang hòa nhịp xu thế toàn cầu, nhưng vẫn giữ vững bản sắc của báo chí chiến đấu.
Mỗi tác phẩm là một lát cắt của đời sống, một tiếng chuông cảnh tỉnh, đồng thời là một viên gạch góp phần xây dựng nền quản trị minh bạch, trách nhiệm và liêm chính. Đây chính là nền tảng tạo nên sức mạnh quốc gia bền vững: quyền lực được kiểm soát, tài sản công được bảo vệ, niềm tin xã hội được củng cố.
Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 – 2025 khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí không chỉ là trách nhiệm của cơ quan công quyền mà là sự nghiệp của toàn dân, nơi báo chí giữ vai trò tiên phong.