CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bắn cung học đường: Từ trải nghiệm dễ tiếp cận đến hướng đi chuyên nghiệp
Bắn cung đang dần trở thành lựa chọn thể thao mới trong giới trẻ nhờ tính dễ tiếp cận, an toàn và phù hợp nhiều độ tuổi, đồng thời mở ra hướng phát triển bài bản trong môi trường học đường.
Từ trải nghiệm cá nhân đến xu hướng mới của giới trẻ
Những ngày gần đây, CLB Bắn cung V.N.A (Vietnam Archery) tại TP.HCM thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham gia và trải nghiệm, tạo nên không khí tập luyện sôi nổi.
Bắn cung đang là môn thể thao có sức hấp dẫn với giới trẻ tại TP.HCM.
Không cần nền tảng thể lực quá tốt hay thời gian tập luyện dài, bộ môn bắn cung nhanh chóng tạo thiện cảm ngay từ lần đầu tiếp cận. Theo bà Phạm Thị Huyền Nhi, Chủ nhiệm CLB Bắn cung V.N.A, chỉ sau vài phút làm quen, người chơi đã có thể tự mình thực hiện những phát bắn đầu tiên. Nhờ đó, bộ môn này phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ trẻ em khoảng 8 tuổi đến người lớn tuổi, thậm chí người 70 - 80 tuổi vẫn có thể tham gia.
Ở độ tuổi ngoài 60, ông Lê Đình Thái (ngụ phường Tân Hòa, TP.HCM) vẫn có thể nhanh chóng làm quen với bộ môn này ngay từ lần thử đầu tiên. Theo ông, kỹ thuật bắn cung không quá phức tạp, chỉ cần giữ tay vững khi kéo cung là có thể chơi được, đồng thời đây cũng là môn thể thao lành mạnh, phù hợp để rèn luyện.
Không chỉ thu hút giới trẻ, bộ môn này còn nhận được sự quan tâm của nhiều người lớn tuổi.
Từ lợi thế dễ tiếp cận, bắn cung đang dần trở thành lựa chọn mới của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ khi tìm kiếm một hoạt động vừa mang tính giải trí, vừa giúp rèn luyện sự tập trung.
Với người trẻ, Trần Thị Ngọc Diệu (18 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Mở TP.HCM) cho biết dù đã từng biết đến bắn cung trước đó, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm tại CLB, em vẫn được hướng dẫn bài bản và chi tiết hơn. Sau khoảng 8 buổi tập, Diệu không chỉ nhanh chóng làm quen mà còn chủ động rủ thêm bạn bè cùng tham gia.
Ngọc Diệu rạng rỡ khoe thành tích sau buổi tập, với chứng nhận và huy chương đạt điểm tối đa ở cự ly 5 mũi tên.
Theo Diệu, những khó khăn ban đầu như căn chỉnh mục tiêu hay làm quen với lực dây cung đều được khắc phục chỉ sau thời gian ngắn. “Em được hướng dẫn rất kỹ, từ cách ngắm, tư thế đặt tay đến kỹ thuật thả dây để đạt điểm cao hơn”, nữ sinh chia sẻ.
Từ những trải nghiệm thực tế, bắn cung không còn là môn thể thao xa lạ mà đang dần trở thành xu hướng mới trong cộng đồng. Không chỉ giúp rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật, bộ môn này còn phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người cận thị, người khuyết tật hay người có thể trạng hạn chế.
Xây dựng lộ trình từ học đường đến chuyên nghiệp
Nắm bắt nhu cầu ngày càng gia tăng, các mô hình đào tạo bắn cung dần hình thành. CLB Bắn cung V.N.A (Vietnam Archery) thành lập từ tháng 2/2024, được định hướng theo mô hình xã hội hóa thể thao, góp phần đưa bộ môn đến gần hơn với học sinh, sinh viên.
Hiện CLB đã hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và Trường THCS & THPT Hai Bà Trưng, tổ chức tập luyện ngay trong khuôn viên trường học. Mô hình này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tạo điều kiện để người học dễ dàng tiếp cận bộ môn, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong nhà trường.
Các bạn trẻ chờ tới lượt tham gia tại CLB Bắn cung V.N.A – cơ sở Trường THCS & THPT Hai Bà Trưng (phường Tân Hòa, TP.HCM).
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm, CLB còn phối hợp với Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục triển khai các khóa đào tạo bài bản. Học viên sau khi hoàn thành kiểm tra sẽ được cấp chứng chỉ, tạo nền tảng pháp lý và chuyên môn cho quá trình theo đuổi lâu dài.
Bên cạnh đó, CLB xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho hội viên. Sau khi hoàn thành các khóa cơ bản, người chơi có thể tiếp tục tham gia đào tạo chuyên sâu, được giới thiệu vào đội tuyển cấp phường, thành phố, tiến tới các giải đấu lớn hơn nếu đạt thành tích tốt.
Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện từ chính quyền địa phương, nhiều hoạt động và hội thi được tổ chức hiệu quả, góp phần xây dựng sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng.
Thực tế, CLB đã ghi nhận những kết quả tích cực khi có vận động viên đạt huy chương tại Giải Bắn cung vô địch các câu lạc bộ TP.HCM năm 2024. Đồng thời, các hội viên là người khuyết tật cũng đạt nhiều thành tích tại giải thể thao cấp thành phố, cho thấy tính bao trùm và cơ hội phát triển rộng mở của bộ môn.
Dù số lượng CLB bắn cung tại TP.HCM còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu người dân, nhưng sức hút của bộ môn này ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Nhiều người biết đến các điểm tập luyện thông qua mạng xã hội, từ đó tìm đến trải nghiệm và dần gắn bó lâu dài.
Song song với đào tạo, CLB chú trọng nâng cao trải nghiệm người chơi. Người tham gia được hỗ trợ nước uống, quà lưu niệm và các phần thưởng khích lệ. Đặc biệt, những người đạt thành tích như 5 mũi tên trúng điểm 10 sẽ được cấp giấy chứng nhận và huy chương, tạo động lực luyện tập.
Người tham gia chăm chú căn chỉnh mục tiêu trong từng lượt bắn.
Ngoài ra, CLB còn duy trì các giải đấu cộng đồng miễn phí hằng năm, sử dụng nguồn kinh phí vận hành để tạo sân chơi cho người yêu thích bộ môn, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng bắn cung bền vững.
Tuy nhiên, việc phát triển bộ môn vẫn đối mặt nhiều thách thức. Do đặc thù là môn thể thao sử dụng dụng cụ thuộc nhóm vũ khí thể thao, CLB phải tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt, từ chứng chỉ huấn luyện viên, cấp phép thiết bị đến tiêu chuẩn an toàn sân bãi.
Người chơi được Huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật cẩn thận trước khi bắn cung
Sau khi tất cả người chơi trên sân hoàn thành lượt bắn, người chơi sẽ được người hướng dẫn ra hiệu lệnh đi lên rút tên cùng một lúc.
Bên cạnh đó, chi phí duy trì trang thiết bị cũng là áp lực không nhỏ, trong khi CLB vẫn giữ mức giá thấp nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận. Đây cũng là rào cản trong việc mở rộng và tài trợ toàn phần cho vận động viên.
Trong định hướng phát triển, CLB đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hợp tác quốc tế, đồng thời tiếp tục liên kết với các đơn vị giáo dục để hoàn thiện chương trình giảng dạy và cấp chứng chỉ chính quy.
Theo bà Huyền Nhi, mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ sinh thái từ học tập - thi đấu - phát triển chuyên nghiệp, từng bước đưa bắn cung không chỉ là hoạt động giải trí mà còn trở thành một hướng đi nghề nghiệp rõ ràng.
Từ một bộ môn còn mới mẻ, bắn cung đang dần khẳng định vị trí trong đời sống thể thao học đường. Với tính dễ tiếp cận, định hướng bài bản và tiềm năng phát triển lâu dài, bộ môn này được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đọc tiếp
- Sáng 2-4 (tức 15 tháng Hai năm Bính Ngọ), tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên, tỉnh Phú Thọ, Lễ hội Tây Thiên xuân Bính Ngọ...
- Trong lịch sử Taekwondo Việt Nam, có những cái tên không chỉ đứng trên bục vinh quang, mà còn ở lại rất lâu trong lòng...
- Sáng 29-3, tại Quảng trưởng 2-4 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần...
Mới nhất
- Thiết thực chào mừng năm mới, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (từ ngày 13 – 16/04/2026) của đồng bào Khmer Nam Bộ và góp...
- Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta đã xây đắp nên truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn...
- Ngày 6/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm quản lý, bảo vệ chủ quyền và...
- Sáng nay 6/4, sau phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành công tác nhân sự.
- Hôm nay, ngày 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XVI khai mạc trọng thể tại Nhà...
- Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới cần phải có cách làm quyết liệt, hiệu quả. Chủ trương “nói ít - làm...
- Vào 8 giờ sáng thứ Hai, ngày 6/4/2026, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường...
- Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
- Tối 4/4, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Sinh...
- Hoạt động thăm, chúc Tết góp phần củng cố đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tăng cường tin cậy giữa Bộ đội Biên...
- Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ TP. Pleiku, kết...
- Thực hiện chương trình hoạt động toàn khóa, nhằm giúp cán bộ hội cơ sở sau sáp nhập tiếp cận được các chủ trương...
- Cỡ chữ Mặc định



















