CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG” CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
Bài 3: Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược, đánh dấu mốc lịch sử đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, với âm mưu thâm độc, các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc, ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tỉnh táo, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 4 năm 2026.
Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Nhận diện các quan điểm sai trái
Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất là các luận điệu phủ nhận tính đúng đắn và khả thi của Nghị quyết. Các thế lực thù địch cho rằng những mục tiêu mà Nghị quyết đề ra là “duy ý chí”, “không sát thực tế” hoặc “chỉ mang tính khẩu hiệu”. Đây là cách tiếp cận phiến diện, cố tình bỏ qua cơ sở khoa học và thực tiễn của quá trình xây dựng Nghị quyết. Thực tế, mọi mục tiêu, chỉ tiêu đều được xác định trên cơ sở khoa học, tổng kết sâu sắc thực tiễn phát triển của đất nước, có tính đến bối cảnh quốc tế và xu thế phát triển trong tương lai. Việc phủ nhận tính khả thi của Nghị quyết thực chất là nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, làm giảm ý chí và niềm tin trong xã hội.
Một dạng quan điểm sai trái khác là xuyên tạc mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết. Các đối tượng chống phá cho rằng đây là mô hình “không rõ ràng”, “mâu thuẫn nội tại”, hoặc “cản trở sự phát triển”. Tuy nhiên, thực tiễn 40 năm đổi mới đã chứng minh rằng đây là mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, vừa phát huy được sức mạnh của thị trường, vừa bảo đảm định hướng xã hội vì con người. Việc cố tình phủ nhận mô hình này không chỉ là phủ nhận con đường phát triển đã được lựa chọn, mà còn là phủ nhận những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được.
Một thủ đoạn tinh vi khác là lợi dụng những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển để thổi phồng, bóp méo, từ đó quy kết sai lệch bản chất vấn đề. Những khó khăn trong quản lý, những vụ việc tiêu cực cá biệt bị khai thác triệt để nhằm phủ nhận toàn bộ hệ thống. Đây là cách tiếp cận cực đoan, thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực tiễn.
Đặc biệt là mục tiêu “phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên” , các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã gia tăng nhiều hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng những khó khăn của kinh tế thế giới, biến động của thị trường, áp lực lạm phát và một số hạn chế trong công tác quản lý để xuyên tạc rằng mục tiêu tăng trưởng 10% là viển vông, thiếu tính khả thi, từ đó kích động tâm lý hoài nghi và làm giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều đối tượng còn cố tình đăng tải thông tin sai lệch, cắt ghép ý kiến chuyên gia, bóp méo chủ trương phát triển kinh tế nhằm tạo dư luận tiêu cực và gây mất ổn định xã hội. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước mà còn được xây dựng trên cơ sở khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế và mở rộng hội nhập quốc tế. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, đồng thời lan tỏa thông tin chính thống để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đáng chú ý, trong thời đại số, các quan điểm sai trái không còn xuất hiện một cách công khai, trực diện, mà thường được “ngụy trang” dưới nhiều hình thức như bài viết phân tích, bình luận, video, mạng xã hội... với cách diễn đạt có vẻ khách quan. Một số đối tượng còn sử dụng danh nghĩa “góp ý”, “phản biện” liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để che giấu mục đích chống phá. Điều này khiến việc nhận diện trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, chúng còn kích động tâm lý bất mãn, lợi dụng sự khác biệt về quan điểm để tạo ra mâu thuẫn, từ đó làm giảm sự đồng thuận xã hội. Đây là một trong những thủ đoạn nguy hiểm, bởi nó tác động trực tiếp đến nền tảng ổn định của đất nước.Từ những biểu hiện trên có thể thấy, các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ đa dạng về nội dung mà còn tinh vi về hình thức. Việc nhận diện đúng bản chất của chúng là điều kiện tiên quyết để có thể đấu tranh hiệu quả.
Một số giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái
Một là, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là giải pháp có ý nghĩa nền tảng, quyết định đến hiệu quả của công tác đấu tranh. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, nếu thiếu nền tảng nhận thức vững chắc, rất dễ bị tác động bởi những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết theo hướng đổi mới, thiết thực, dễ hiểu và gần gũi với đời sống nhân dân. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến Nghị quyết, mà cần làm rõ ý nghĩa, mục tiêu, lợi ích thiết thực mà Nghị quyết mang lại cho đất nước và từng người dân. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tận dụng hiệu quả các nền tảng số để lan tỏa thông tin chính thống. Đối với cán bộ, đảng viên, việc học tập, quán triệt Nghị quyết cần gắn với trách nhiệm cá nhân, tránh hình thức. Khi nhận thức được nâng cao, mỗi cá nhân sẽ trở thành một “lá chắn thép” vững chắc trước các thông tin sai trái.
Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong đấu tranh với các quan điểm sai trái. Đại hội XIV đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quán triệt sâu sắc tinh thần, mục tiêu và định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV, từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong việc kiên định lập trường tư tưởng, chủ động đấu tranh với các biểu hiện sai trái.
Ba là, nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước các thông tin xấu, độc. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, mỗi người dân không chỉ là người tiếp nhận mà còn là người lan truyền thông tin. Vì vậy, việc nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước các thông tin xấu, độc là yêu cầu cấp thiết. Nhất là những thông tin xấu, độc, xuyên tạc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Điều này đòi hỏi phải trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện, phân tích, kiểm chứng thông tin và đấu tranh phản bác, đặc biệt là trên không gian mạng. Cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng truyền thông cho cộng đồng, nhất là đối với giới trẻ - lực lượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Đồng thời, cần xây dựng thói quen tiếp cận thông tin có chọn lọc, không vội vàng tin theo hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng
Bốn là, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác. Báo chí và truyền thông là lực lượng nòng cốt trong việc định hướng dư luận, lan tỏa thông tin chính thống và phản bác các quan điểm sai trái về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Do đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung báo chí theo hướng chính xác, kịp thời, có chiều sâu và tính thuyết phục cao. Các bài viết phản bác cần được xây dựng trên cơ sở lập luận chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể, tránh cảm tính. Bên cạnh đó, cần tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội để mở rộng phạm vi tiếp cận. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Năm là, gắn đấu tranh phản bác với nâng cao hiệu quả thực tiễn và củng cố niềm tin của nhân dân. Thực tiễn luôn là thước đo khách quan và thuyết phục nhất để bác bỏ các quan điểm sai trái. Do đó, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV chính là giải pháp căn bản và lâu dài trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Khi các mục tiêu phát triển được hiện thực hóa, đời sống nhân dân được cải thiện, niềm tin xã hội được củng cố, thì các luận điệu xuyên tạc sẽ tự mất đi sức thuyết phục. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong xã hội. Việc xây dựng một bộ máy trong sạch, minh bạch, hoạt động hiệu quả sẽ tạo nền tảng vững chắc cho niềm tin của nhân dân. Đồng thời, cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Khi niềm tin được củng cố bằng những kết quả cụ thể, thì đó chính là “lá chắn thép” vững chắc nhất trước mọi âm mưu chống phá. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận xã hội chính là “lá chắn thép” vững chắc trước mọi âm mưu chống phá. Khi toàn xã hội cùng chung mục tiêu, cùng hành động vì lợi ích chung, thì mọi luận điệu sai trái sẽ không thể làm lung lay.
Như vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, việc nhận diện đúng bản chất và triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả có ý nghĩa quyết định. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, sự lãnh đạo đúng đắn và sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng mọi âm mưu chống phá sẽ bị đẩy lùi, tạo điều kiện thuận lợi để Nghị quyết Đại hội XIV được triển khai thành công, “ngọn đuốc soi đường” đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Thượng tá ĐẶNG VĂN THƯƠNG,
Đại tá PHAN VĂN CẤP,
Đại tá BÙI VĂN TRUNG
Đọc tiếp
- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu đi lại, giao lưu, học tập và hợp tác của người dân ngày càng gia...
- Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân tộc Kinh chiếm đa số (khoảng 85,4% dân...
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15 đến 17-6-2026
Sáng 4-6, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại... - Hội thao xạ thủ bắn tỉa Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 năm 2026 là cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh của những xạ thủ bắn tỉa,...
- Sau 3 tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 bước vào nội dung...
Mới nhất
- Sau kỳ thi, rất nhiều học sinh đi du lịch giúp thư giãn sau kỳ thi căng thẳng, nhưng cũng không ít bạn chẳng màng đến giải...
- Tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa (trước đây thuộc huyện Triệu Sơn), ông Hoàng Văn Huy (77 tuổi), là CCB, xuất ngũ sau năm...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo) vừa phối hợp cùng...
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội)...
- Trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4-1975, Trung đoàn 88 thuộc Quân khu 8, ở Đồng Tháp Mười. Khi đó, tôi đang là trợ lý tuyên...
- Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc (TP. Hà Nội) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích...
- Từ những việc làm thiết thực, các Câu lạc bộ (CLB) nữ cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đang từng ngày lan tỏa tinh...
- Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi...
- “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” huy động cả...














