Huyện ủy Hoài Đức khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09.

Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức, T.P Hà Nội khẳng định: “Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác CCB được nâng cao. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Phi Cách cho biết: “Toàn Hội đoàn kết, khắc phục khó khăn, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 09, xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trước hết, các cấp Hội thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết 09 gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, truyền thống xây dựng, phát triển của Hội CCB; với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương”.

Hiện nay, huyện có 22 cơ sở Hội (19 xã, 1 thị trấn, 2 khối) với 137 chi hội. Từ năm 2002 đến nay kết nạp mới 3.481 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn toàn huyện lên 7.952 hội viên; thành lập 112 CLB Cựu quân nhân với 6.784 đồng chí tham gia. Duy trì 19 đội hoạt động xã hội tình nguyện, 101 CLB Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... ở các thôn, xóm với sự tham gia của 3.405 hội viên.  

Hội tổ chức 351 buổi thông tin thời sự, định hướng tư tưởng cho hơn 41.000 lượt cán bộ, hội viên. Thường trực Hội CCB huyện phối hợp Trung tâm chính trị huyện tổ chức 122 lớp tập huấn cho hơn 3.000 l¬ượt cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội tr¬ưởng, chi hội phó; cử 168 cán bộ Hội cơ sở tham gia các lớp tập huấn do Hội CCB tỉnh (Hà Tây cũ), Hội CCB thành phố tổ chức.

Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống tội phạm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

Từ năm 2002 đến nay, Hội có 1.644 hội viên là đảng viên được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu đảm nhiệm các chức danh ở địa phương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, là lực lượng trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh cho biết: “Ở địa phương, mỗi khi có việc gì khó khăn, được Hội CCB tham mưu cho lãnh đạo xã giải quyết đều mang lại hiệu quả tích cực, kịp thời. Điển hình như việc giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn ANTT… các CCB còn là lực lượng tiên phong, gương mẫu thực hiện, góp phần ổn định chính trị và phát triển toàn diện của xã”.

Xác định nhiệm vụ giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đến nay, 100% cơ sở Hội có tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 82 tỷ đồng. Vốn quỹ do hội viên tự đóng từ năm 2002 đến nay được 5,7 tỷ đồng, bình quân 688.000 đồng/hội viên. Từ các nguồn vốn được vay đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, giúp cho nhiều hội viên và gia đình có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao thu nhập mức sống, nhiều hộ gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo. Năm 2002, Hội có 132 hộ nghèo, đến nay toàn huyện không còn hộ nghèo, không còn gia đình hội viên ở nhà dột nát; tỷ lệ hội viên kinh tế khá, giàu đạt 72,7%.  

Hội vận động nhân dân, gia đình hội viên hiến 215m2 đất thổ cư làm đường giao thông, 6.979m2 đất làm đường giao thông nội đồng; tham gia xây dựng 841 tuyến đư¬ờng dài 61,7km, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hội CCB các cấp nhận 60 tuyến đường CCB tự quản, phối hợp với Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức trồng hoa, vẽ tranh trang trí “Tuyến đê nở hoa” tại 9 xã dọc đê Tả Đáy với chiều dài hơn 13km, góp phần cùng toàn huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Hội CCB huyện Hoài Đức, Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội khẳng định: “Hội có bước phát triển vững chắc về mọi mặt, xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện”.

Với kết quả đáng ghi nhận đó, từ các cấp Hội như Minh Khai, Di Trạch, Đức Thượng, Cát Quế, Tiền Yên… nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen. Hội CCB huyện 20 năm liền đạt đơn vị TSVM xuất sắc; năm 2020 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND T.P Hà Nội tặng 6 Cờ thi đua.

Bài và ảnh: Vũ Viết Xô