Bà Thoa bỗng dưng hóa mù được cho là do bà Lê Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Thiệu Thịnh (bà Hoa là em ruột bà Thoa) đã “phù phép” một cách tài tình. Người dân trong xã Thiệu Thịnh phát hiện được sự viêc trớ trêu trên đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng của huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nhận được đơn của công dân, UBND huyện Thiệu Hóa đã có đoàn thanh tra xác minh sự việc trên và đã ban hành Quyết định số 3729 ngày 17-5-2011. Bà Lê Thi Thoa sinh ra và lớn lên ở thôn 1, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Bà Thoa lấy chồng ở xã Thiệu Khánh và sinh được một người con trai. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng bà đã ly dị và bà Thoa đã chuyển về sinh sống tại xã Thiệu Thịnh. Khi có Nghị định số 67/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, bà Thoa làm hồ sơ; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kiểm tra xem xét theo quy trình và ngày 23-11-2010 Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa có Quyết định số 4015 về việc đồng ý cho bà Thoa được hưởng chế độ bảo trợ xã hội số 2…

Theo hồ sơ xác đã được xác minh thì hồ sơ xác nhận người bị tàn tật và người bị tâm thần mãn tính thể hiện “ bà Lê Thị Thoa mù hai mắt; trí tuệ suy giảm, suy nhược thần kinh mãn và kết luận mất khả năng lao động; không tự phục vụ đươc”. Nhưng khi đoàn xác minh làm việc trực tiếp với một số nhân chứng và một số đơn vị đã xác nhận hồ sơ cho bà Thoa thì thấy lại không đúng như thực tế. Quyết định số 3729 đã khẳng định rất rõ “Hồ sơ bệnh án của bà Lê Thị Thoa là không đúng với thực tế, nên bà Thoa không thuộc đối tượng bị mất sức lao động để được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 67/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung đơn của công dân nêu là đúng”. Điều đáng nói là việc bà Thoa khỏe mạnh thế nào thì cả làng đều biết, vậy mà Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa lại có thể đưa một bản giám định “biến người lành thành người tàn tật” một cách dễ dàng như vậy? Phải chăng bà Thoa được hợp thức hóa hồ sơ và được hưởng trợ cấp là do bà là chị gái của bà Chủ tịch UBND xã Thiệu Thịnh? Hay ở Thanh Hóa đang tồn tại một đường dây “chạy” chế độ? Dư luận rất quan tâm là mặc dù đã có kết luận sai phạm như vậy nhưng những cá nhân liên quan đến vụ việc trên vẫn không bị xử lý gì, vẫn chỉ là “đánh trống bỏ dùi” ?

Lê Thanh