PV: Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh Lào Cai luôn là một trong những đơn vị vững mạnh toàn diện của Hội CCB Việt Nam cũng như của tỉnh. Đề nghị đồng chí cho biết về những kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Lý Quang Cấn: Lào Cai chúng tôi là tỉnh địa đầu Tổ quốc, “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, có truyền thống anh hùng trong đấu tranh giải phóng và bảo vệ đất nước, là một trong những địa phương phát triển kinh tế mạnh về công nghiệp khoáng sản, du lịch dịch vụ và giao thương với Trung Quốc bằng hệ thống đường sắt và đường bộ cao tốc xuyên Á… Hiện Lào Cai vẫn còn khá nhiều khó khăn trong phát triển KTXH. Đất rộng, chủ yếu là núi cao, sông suối sâu, đi lại khó khăn… Tuy nhiên, 5 năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội CCB Việt Nam, các thế hệ CCB trong tỉnh đã đoàn kết vượt lên mọi khó khăn trong mọi hoạt động của mình.

Luôn xác định việc tổ chức xây dựng Hội vững mạnh làm trọng tâm, trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đã kết nạp thêm 5.120 hội viên, nâng tổng số lên hơn 19.500 người ở khắp 9 huyện và thành phố cũng như khối các cơ quan đoàn thể và doanh nghiệp, phủ kín 100% các xã, phường về tổ chức Hội và đưa mọi hoạt động của Hội vào nề nếp, ổn định. Với các địa phương miền xuôi, việc này đơn giản, nhưng với tỉnh miền núi thì đây là một cố gắng lớn vì Lào Cai rộng hơn 6.360km2, có 2.035km đường biên giới, dân số lại chỉ có hơn 61 vạn người của 25 dân tộc... Hội CCB tỉnh Lào Cai đã chú trọng thực hiện công tác chính trị tư tưởng, kiện toàn Hội về tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội…

Hội đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đã có 839 CCB tham gia HĐND các cấp, 699 đồng chí tham gia cấp ủy ở địa phương; các cấp Hội đã chủ động tham gia công tác giáo dục an ninh- quốc phòng; tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và trị an; tham gia 525 buổi tuần tra canh gác; triệt phá 47 điểm tệ nạn xã hội; hòa giải thành 271 vụ mâu thuẫn nội bộ… Hội đã đứng ra nhận ủy thác vay vốn hơn 345 tỷ đồng cho 15.974 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu, các hộ hội viên trong tỉnh đã có 25.814 con trâu bò, chăm sóc quản lý 7.023ha rừng… Đã xuất hiện hàng trăm tấm gương điển hình như Công ty Nam Tiến Lào Cai, Công ty ong của đồng chí Phạm Thanh Xuân và cơ sở sản xuất chế biến lâm sản của đồng chí Thân Văn Phương, huyện Bảo Yên; hội viên Hoàng Mộc Lan, xã Bản Qua, huyện Bát Xát; hội viên Lý Phù Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn… Hiện nay, trong CCB không còn hộ đói; hộ nghèo giảm từ 2.059 hộ xuống còn 1.900 hộ, tỷ lệ 13,2% (theo tiêu chí mới). Hội CCB các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 904 buổi nói chuyện truyền thống cho 176 nghìn lượt người tham dự, giúp đỡ 209 thanh niên, CCB trở thành đảng viên… Đặc biệt, Lào Cai là tỉnh có 2.035km đường biên giới với Trung Quốc nên các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục hội viên và vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững quan hệ truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt - Trung. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội CCB tỉnh Lào Cai là thành tích chung của tất cả các cấp Hội và hội viên trong tỉnh, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, ghi nhận và đánh giá cao, được nhận nhiều phần thưởng của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai...

PV: Trong nhiệm kỳ V, các cấp Hội CCB tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Đồng chí Lý Quang Cấn: Trên cơ sở những thành tích đạt được, chúng tôi hiểu còn phải làm rất nhiều để vươn lên vững chắc trong thời gian tới, tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng Hội TSVM với trên 95% số CCB được kết nạp vào Hội; quan trọng nhất là thực hiện bằng được mỗi năm giảm từ 2-2,5% tỷ lệ hộ nghèo để nhanh chóng xóa bỏ con số 13% hộ hội viên nghèo hiện nay; phấn đấu có nhiều gia đình hội viên có cuộc sống khá và giàu, góp phần thực hiện thắng lợi các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ và của tỉnh, để Hội CCB tỉnh luôn là một trong những đơn vị điển hình toàn diện của Hội CCB cả nước nói chung cũng như của tỉnh Lào Cai nói riêng; xứng đáng là những người lính Cụ Hồ vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Lê Doãn Chiêu thực hiện