2.jpg)
Tổ vệ sinh của phường trước đây hoạt động không mang lại hiệu quả cao. Đến tháng 6-2008, Hội CCB phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) quyết định đứng ra giúp đỡ, củng cố lại tổ chức, tạo điều kiện để tổ vệ sinh hoạt động có hiệu quả hơn. Hội cử đồng chí Hoàng Anh Trung, Chủ tịch Hội CCB phường trực tiếp phụ trách Tổ tự quản, cử đồng chí Vũ Văn Lạc, Uỷ viên Ban chấp hành làm tổ trưởng trực tiếp quản lý. Tổ Tự quản vệ sinh môi trường đang dọn dẹp đường phố
Tổ tự quản có nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải của 32 tổ dân phố và 52 cơ quan đóng trên địa bàn phường. Ngoài ra tổ còn thường xuyên tiến hành tuần tra giữ gìn an ninh trên địa bàn phường, sắp xếp lại vị trí bán hàng của những hộ kinh doanh đúng theo quy định, tạo sân chơi thông thoáng cho các cháu. Trước đây, tại khu vực quảng trường 14-10 người dân thường xuyên vứt rác thải bừa bãi, hàng quán lộn xộn, các tệ nạn xã hội rất bức bối, thanh niên từ các nơi đến tụ tập gây rối. Nhưng từ khi Tổ tự quản vệ sinh môi trường Hội CCB phường Lê Hồng Phong đi vào hoạt động thì khu vực này không những luôn sạch sẽ, hàng quán bày ngăn nắp mà các tệ nạn xã hội cũng giảm hẳn nên bà con nhân dân rất vui mừng.
Sau một năm tích cực phấn đấu, hoạt động của Tổ tự quản đã dần dần đi vào nền nếp, các chế độ của anh chị em được đảm bảo với mức lương khoảng 1 triệu đồng một tháng. Đến nay, cả tổ đã có trên 20 người, trong đó đa phần là CCB và vợ con CCB của phường, trang thiết bị phục vụ cho công việc được trang bị đầy đủ. Nói chuyện với chúng tôi ông Hoàng Anh Trung tâm sự: “Trước đây nhiều CCB không muốn làm công việc này vì họ nghĩ mình là một người lính, đã từng cầm súng chiến đấu nay về với đời thường lại đi làm công việc vệ sinh, thu gom rác thải nên nhiều người nảy sinh tâm lý mặc cảm. Nhưng chúng tôi đã động viên và phân tích cho anh em thấy rằng dọn dẹp vệ sinh đường phố, đảm bảo công tác an ninh cho nhân dân là một công việc cao quý, có ích cho xã hội và rất đáng được tuyên dương”. Ông cũng hy vọng chính quyền địa phương và cấp trên có các chế độ chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để anh chị em phấn khởi, yên tâm công tác.
Anh Quỳnh