Hóa thạch của loài này được các nhà khoa học đặt tên là *Mammuthus creticus. *Nó từng được tìm thấy vào thế kỷ trước, nhưng khi đó giới khoa học còn tranh luận xem nó là voi ma mút hay loài voi cổ đại khác, BBC cho biết.

Mới đây, hai nhà cổ sinh học là Victoria và Adrian Lister, từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London, Anh đã tiến hành nghiên cứu hóa thạch trên. Họ đưa ra kết luận nó giống với loài voi ma mút hơn và công bố nghiên cứu trên The Journal Proceedings of the Royal Society B.

Theo nghiên cứu, hóa thạch voi ma mút mới tìm thấy dài khoảng 1 m, khi trưởng thành, nó chỉ có kích thước bằng con voi con hiện nay. Các nhà khoa học cho rằng, Mammuthus creticus xuất hiện do sự khan hiếm thức ăn hoặc sự vắng mặt của loài động vật ăn thịt trên đảo Crete.

Quỳnh Anh (TH)