Tại buổi tiếp, ngài Ri-chát L. Iu-banh vui mừng được trở lại Việt Nam và cảm ơn về thiện chí, sự hợp tác có hiệu quả trong thời gian qua của Hội CCB, nhân dân Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam; đề cập về mục đích chuyến thăm nhằm tìm hiểu tình hình Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ và kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong việc giải quyết vấn đề MIA.

Chủ tịch Trần Hanh thay mặt Hội CCB Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, giới thiệu đôi nét về hoạt động của Hội CCB Việt Nam và đánh giá cao về những hoạt động của VFW, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; khẳng định chinh sách nhất quán của Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi hợp tác giải quyết vấn đề MIA là việc làm nhân đạo; đồng thời, đề cập về phía Hoa Kỳ cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, đặc biệt là hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin. Mong rằng, mối quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam và VFW ngày càng củng cố và phát triển.

Tin và ảnh: PV