CCB Nguyễn Văn Nhật chăm sóc vườn cây trái.

Nhiều năm làm Trưởng khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước - CCB Nguyễn Văn Nhật luôn được lãnh đạo đại phương và nhân dân tín nhiệm cao bởi đức tính chịu khó, năng động trong công việc và luôn đặt lợi ích đời sống của bà con lên trên hết.

Khu phố 5 thuộc địa bàn vùng sâu của phường Thác Mơ. Đất rộng, dân cư thưa, trước đây đời sống khó khăn thiếu thốn. Tình hình tệ nạn, tiêu cực nổi cộm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu phố và đời sống kinh tế của dân.

Những năm đầu, CCB Nguyễn Văn Nhật gặp phải khó khăn thách thức không nhỏ. Bởi là vùng sâu, xa, cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn chưa được quy hoạch thực hiện đồng bộ. Người dân chỉ đầu tư sản xuất đa canh hoặc phát triển các mô hình trang trại kinh tế VAC vừa và nhỏ. Còn e ngại không mạnh dạn đầu tư quy mô lớn. Theo ông Nhật, nguyên nhân là đất chưa được cấp sổ cho dân định canh, việc đầu tư trồng trọt còn mang tính tạm thời, chưa thiết tha trên vùng đất gia đình khai khẩn, sang nhượng thâm canh thụ lợi, dẫn đến năng suất sản lượng cây trồng thấp, đời sống kinh tế gia đình thường lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Quang Đức - Chủ tịch Hội CCB phường Thác Mơ cho biết: “CCB Nguyễn Văn Nhật là bộ đội xuất ngũ sau 3 năm tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ tỉnh Nam Định, ông và gia đình vào Bình Phước lập nghiệp với ý chí làm giàu trên quê hương mới. Ông được lãnh đạo địa phương, Hội CCB phường Thác Mơ quan tâm giúp đỡ. Cùng đức tính chịu khó, miệng nói tay làm và luôn coi trọng quyền lợi của dân, ông Nhật làm việc lớn hay nhỏ cũng đều lo cho bà con. Từ tuyên truyền vận động nhân dân chung sức chung lòng làm đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, hội trường khu phố… Nhân dân đồng tình đóng góp đầy đủ và vượt mức chỉ tiêu của phường giao cho khu phố trong đóng góp xây dựng Nông thôn mới.

“5 năm trước, CCB Nguyễn Văn Nhật vận động bà con khu phố đóng góp cùng địa phương hỗ trợ làm con đường giao thông liên khu phố dài 3,8km với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. Đường làm xong, ông lại vận động nhân dân đóng góp lắp bóng đèn điện chiếu sáng. Các CCB trong khu phố nhận lắp hàng trăm bóng đèn điện cùng với công việc đào lỗ chôn trụ” - đồng chí Phạm Quang Đức cho biết thêm.

Trưởng khu phố Nguyễn Văn Nhật còn là Chi hội trưởng CCB khu phố 5. Từ những ngày đầu khai sinh, khu phố 5 kết nghĩa với Đoàn Thanh niên Phòng Công an thị xã Phước Long, ông Nhật đã phối hợp với Chi đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền giáo dục, cảm hóa một số đối tượng thanh niên hư hỏng, tiêu cực trước đây trở thành công dân tốt, đóng góp xây dựng địa phương. Ông tập hợp được số thanh niên, trong đó có những thanh niên trước đây lầm lỗi, vào lực lượng bảo vệ an ninh khu phố cùng các CCB làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Việc làm đó đã góp phần xây dựng khu phố lành mạnh, văn hóa, văn minh, mạnh toàn diện.

Từ một khu phố còn nhiều hộ nghèo, nay đã vươn lên thoát nghèo. Đời sống bà con luôn ổn định phát triển. Khu phố 5 được lãnh đạo địa phương chọn làm điểm trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong hơn 2 nhiệm kỳ làm Trưởng khu phố, CCB Nguyễn Văn Nhật được lãnh đạo tỉnh Bình Phước, thị xã Phước Long và phường Thác Mơ tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Trưởng khu phố, Chi hội phó CCB Nguyễn Văn Nhật còn là một nông dân làm kinh tế giỏi. Trên 2ha sầu riêng xen cây điều và vườn ươm sầu riêng giống phục vụ bà con nông dân của gia đình ông cho thu lợi khoảng 300 triệu đồng/năm.

Bài và ảnh: Duy Hiến