Trước tình hình đó, Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể của xã đã tổ chức quán triệt chính sách tôn giáo của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó định hướng cho Hội CCB vận động quân nhân giáo dân vào Hội. Được sinh hoạt cùng các CCB không theo đạo, anh em giáo dân hiểu ra là công dân của xóm, của xã thì ai cũng chấp hành nghĩa vụ thuế, quỹ, phí và các quy định của địa phương như nhau, không phân biệt lương giáo. Vào Hội CCB, hội viên còn được hưởng thêm một số chính sách như: hộ CCB nghèo được ưu tiên vay vốn của Ngân hàng CSXH, có thẻ BHYT, được hưởng chế độ khám chữa bệnh, cấp thuốc… Nhận thức được vậy, thêm nhiều quân nhân giáo dân làm đơn xin gia nhập Hội đến năm 2008 toàn xã đã kết nạp được 42 hội viên giáo dân, đều phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Các hội viên CCB giáo dân Phan Thanh Hiền (Chi hội 8), Phạm Thanh Nghĩa (Chi hội 10), rèn luyện tốt, đủ phẩm chất được Đảng ủy xã xét kết nạp vào Đảng CSVN, được cử giữ chức xóm trưởng. Hiện 8 xóm giáo dân có 8 chi hội CCB, cả xã có 23 chi hội, với gần 500 hội viên lương giáo đoàn kết, chung sức xây dựng Hội CCB Nghi Phú vững mạnh toàn diện.

HOÀNG KIM THẤT