Toàn cảnh truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Hòa Bình.

Ngày 11-1, tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hòa Bình tổ chức truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515, Quân khu 3, tỉnh Hòa Bình cùng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và đông đảo các cựu chiến binh, nhân dân trên địa bàn.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia 515 viếng các liệt sĩ.

23 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 48, Liên khu 3 trước đây, hy sinh trong trận đánh bốt Đồi Mồi, vào khoảng những năm 1947-1950. Ngay sau khi xác minh rõ nguồn tin, từ ngày 23-12-2020, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình-Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ xã Cao Dương cùng phương tiện tiến hành tìm kiếm trên diện tích hơn 6.000m2, bảo đảm tìm đến đâu chắc đến đó và đã cất bốc, quy tập được 23 HCLS.

Các đại biểu thắp hương viếng các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, trong niềm tiếc thương vô hạn, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng lên các liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Sau buổi lễ, các đại biểu đã cùng tham gia di chuyển 23 hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Sơn thuộc thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.

Tin, ảnh: DUY THÀNH