6 đơn vị được vinh dự nhận cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam

Ngày 24/12/2020 tại Tp Vinh, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng và tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: năm 2020 là một năm khó khăn do đại dịch Covid 19 và thiên tai bão lụt, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Hội; tuy vậy Hội đã bám sát tình hình nhiệm vụ, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, của tổ chức Hội cấp trên; các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đề ra như tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; đóng góp hàng ngàn ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp và tham gia bảo vệ an toàn đại hội Đảng ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh phong trào " CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi "; tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân...Đặc biệt, Hội đã cùng các đoàn thể tham gia phòng, chống dịch Covid 19 với tinh thần " chống dịch như chống giặc ", tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch với số tiền trên 7 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm thiên tai bão lụt gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, Hội tiếp tục vận động quyên góp trong cán bộ, hội viên được hơn 11,8 tỷ đồng ( chưa kể hiện vật ), tổ chức nhiều đoàn đi trao quà cứu trợ cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề; kịp thời thăm hỏi tặng quà cho các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn sau lũ lụt, tổ chức thăm viếng 12 Liệt sỹ quê Nghệ an hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đc Hoàng Đình Tuân, Pho Ban dân vận tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị
Các đơn vị nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh
Ký kết giao ước thi đua

Nhìn chung, năm 2020 là năm đầy khó khăn, thử thách; nhưng Hội đã chủ động triển khai nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác đề ra. Qua bình xét, phân loại có 100 % đầu mối đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 06 đơn vị xuất sắc, được TW Hội tặng cờ thi đua: Hội CCB huyện Đô Lương, Nghị Lộc, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò và Tp Vinh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Đình Tuấn, Phó Ban Dân vận tỉnh uỷ Nghệ An biểu dương những kết quả, thành tích mà Hội đạt được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh: Hội CCB tỉnh Nghệ An thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhân dân và các đoàn thể; qua đợt phòng, chống dịch Covid 19 và thiên tai bão lụt tháng 10, hình ảnh cán bộ hội viên CCB tỉnh Nghệ An càng toả sáng phẩm chất, truyền thống của người lính Cụ Hồ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian tới, đầu năm 2021 là diễn ra đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đây là sự kiện chính trị trọng đại của cả nước, yêu cầu hoạt động của Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích cao nhất hướng về đại hội Đảng toàn quốc, tham gia vào các phong trào “ tết vì người nghèo “, “ xây dựng nông thôn mới “. Đặc biệt, Hội cần thực hiện tốt vai trò gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, nói xấu chế độ, ảnh hưởng đến thành công của đại hội Đảng…

Tại hội nghị, có 6 đơn vị được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam và 57 tập thể, 81 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh Nghệ An. Các tổ chức Hội cơ quan, đơn vị đã đăng ký thi đua năm 2021 với nhiều nội dung thiết thực.

                                                  Tin, ảnh  Lê Anh Thi