Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Lianys Torres Rivera.

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thân mật tiếp đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhân dịp hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bảy tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đại sứ Lianys Torres Rivera và gửi lời chúc mừng tới đồng chí Gerardo Hernández Nordelo, Anh hùng nước Cộng hòa Cuba vừa được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba nói chung, giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba nói riêng không ngừng được vun đắp và phát triển toàn diện, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao, hỗ trợ quý báu và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Trên tất cả, tình anh em, đồng chí Việt Nam - Cuba luôn là hình mẫu cao đẹp trong quan hệ quốc tế ngày nay.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã hỗ trợ một phần trang thiết bị y tế để giúp Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng dành cho Cuba sự hỗ trợ tuy còn khiêm tốn, song thể hiện tình cảm, chủ trương nhất quán của Việt Nam là đoàn kết, ủng hộ đất nước Cuba anh em.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, cùng với những thành công của Việt Nam khi bước đầu ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, Cuba cũng sẽ sớm kiểm soát thành công đại dịch nguy hiểm này.

Ngày 2/12/2020 tới đây hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hai bên sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa để góp phần vui đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Cuba.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn, với vai trò và uy tín của mình, Đại sứ Lianys Torres Rivera sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời kết nối và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu-ba trong thời gian tới.

Cảm ơn sự tiếp đón tiếp thân tình của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Lianys Torres Rivera bày tỏ, năm 2020, hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính vì vậy trong thời gian tới hai bên sẽ cùng phối hợp có các hoạt động thiết thực để đánh dấu sự kiện quan trọng này.

Đại sứ Lianys Torres Rivera cũng khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước./.

Hương Diệp