CCB phường Phước Tân, T.P Nha Trang tuần tra trên “Con đường CCB tự quản”.

Những năm qua, các cấp Hội và hội viên CCB tỉnh Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ... Đặc biệt, Hội luôn chú trọng vai trò nòng cốt của CCB, góp phần quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Rất nhiều mô hình do CCB làm nòng cốt đang là điểm sáng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bằng uy tín và sự mẫu mực, nhiều hội viên CCB tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Từ việc va chạm giao thông, tranh chấp đường ngõ, xây nhà, giải phóng mặt bằng... không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT).

Hội CCB còn là điển hình trong phong trào xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Điển hình như mô hình “2+1” ở phường Vĩnh Hải, “Thắp sáng niềm tin” (phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang), “2 CCB giúp đỡ cho một đối tượng hoàn lương (thị xã Ninh Hòa), “CLB phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” (T.P Cam Ranh), “Chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư” của CCB xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh), “Đội xe thồ CCB tự quản” (thị trấn Diên Khánh)...

Nhiều tấm gương tận tình, trách nhiệm như CCB Dương Văn Tiến - Chi hội phó chi hội Quốc Tuấn 2, phường Phước Tân, T.P Nha Trang đã ngăn chặn hàng chục vụ trộm cắp. Nhiều hội viên tuổi cao nhưng vẫn kiên trì giáo dục, cảm hóa các đối tượng hoàn lương như: CCB Mai Thành Khắc 98 tuổi (phường Vĩnh Phước), Trương Thị Ngọc Lân 93 tuổi (phường Xương Huân), Bùi Hữu Thanh Thuần, Chủ tịch Hội CCB xã Diên Lạc (Diên Khánh)...

Trong phối hợp thực hiện Nghị quyết số 01 giữa Bộ Công an và T.Ư Hội CCB Việt Nam về “Vận động toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ” đạt hiệu quả thiết thực. Hội CCB tỉnh xây dựng 142 tổ, 25 đội công tác, hơn 1.600 CCB tham gia, 81.000 lượt CCB tuần tra địa bàn; cung cấp cho công an và Quân sự địa phương 9.000 tin giá trị liên quan đến ANTT, quốc phòng. Mở 328 lớp với hơn 94.500 lượt người dự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động, cảm hóa thành công 49 người nghiện ma túy. Hội đã duy trì hiệu quả các mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ an ninh”, “Tổ tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn”...

Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đặc biệt coi trọng và tích cực giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và bạo loạn… Điển hình là ngày 10-6-2018, trong dịp Quốc hội chuẩn bị họp cho ý kiến dự thảo Luật Đặc khu (đơn vị hành chính đặc biệt) tại Kỳ họp thứ 5, một số kẻ xấu, phần tử phản động đã kích động một bộ phận người dân biểu tình gây rối trật tự xã hội ở một số địa phương, trong đó có T.P Nha Trang và T.P Cam Ranh. Khi mới phát sinh vụ việc, Hội CCB chủ động thành lập các tổ công tác để kịp thời ứng phó. Ngày đêm bám sát điểm nóng, hoà mình vào quần chúng để tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu kích động, góp phần ổn định tình hình.

Đại tá Trần Văn Hạnh - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành, nhất là với lực lượng Công an củng cố, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt của CCB thực sự là lực lượng nòng cốt trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đấu tranh phản biện luận điệu của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu hiệu quả”.

Bài và ảnh: Hồng Sơn