Thực hiện Chỉ thị 26 /CT-TU của Thành ủy Hải Phòng, cùng với nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy về chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội CCB thành phố khẩn trương triển khai tới các cấp Hội trực tiếp tham gia, đôn đốc việc tổ chức lực lượng CCB tham gia tại các Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố; đề nghị hội viên và gia đình thực hiện tốt nội dung “5 không, 5 cần”; rút kinh nghiệm sau 3 ngày các tổ công tác đi vào hoạt động.

Các cấp Hội đã vận động và bố trí 17.880 cán bộ, hội viên CCB, trong đó có gần 2.000 Bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp tham gia 2.560 Tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch ở 100% thôn, tổ dân phố.

Một số quận, huyện thành lập thêm Tổ cơ động, phản ứng nhanh khi có tình huống và thực hiện việc rà sát, kiểm tra thân nhiệt các trường hợp bất thường, sẵn sàng thay thế lực lượng trực các chốt phòng dịch (Cát Hải, Thủy Nguyên, Hồng Bàng, An Dương, Vĩnh Bảo, Dương Kinh, Đồ Sơn mỗi đơn vị từ 2 đến 4 tổ).

Nhiều tổ chức Hội chủ động và có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác phòng, chống dịch. Hội CCB thành phố cấp 10 máy đo thân nhiệt, 9.000 khẩu trang và 2.000 Huy hiệu CCB. Hội CCB An Dương đã huy động nhân dân ủng hộ 69,39 triệu đồng mua 5.300 khẩu trang, 950 bánh xà phòng và 165 chai nước sát khuẩn, 55 kính bảo hộ chống lây. Hội CCB Cát Hải in 1.200 tờ rơi, mua 2.000 khẩu trang hỗ trợ cho 2 xã Gia Luận và Việt Hải bị phong tỏa. Hiệp hội Doanh nghiệp CCB thành phố ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 thành phố” 30 triệu đồng…

Sau gần 10 ngày hoạt động, CCB tham gia Tổ công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sức khỏe tốt, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội CCB thành phố quyết định khen thưởng cho 5 tổ chức Hội (cấp huyện), 14 tổ công tác và 15 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trần Quốc Huy