Phó Chủ tịch Phạm Hồng Hương tặng hoa, chúc mừng cán bộ y, bác sỹ của Làng Hữu Nghị Việt Nam

Chiều ngày 24-2-2023, Đoàn công tác của T.Ư Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội đã đến thăm, tặng quà cán bộ y, bác sỹ của Làng Hữu Nghị Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023).

Thay mặt Làng Hữu Nghị Việt Nam, đồng chí Đại tá Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ từ nay cho đến hết năm. Dù quân số chỉ có 13 y, bác sĩ, điều dưỡng viên, nhưng những năm qua, Trung tâm Y tế Làng Hữu nghị luôn cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công việc thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho hàng trăm CCB và trẻ em đang được điều dưỡng, chăm sóc tại Làng. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đội ngũ cán bộ nhân viên Làng phải nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy nội lực; phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị như Cục Quân y, Bệnh viện 103, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trung tâm Y tế Hoài Đức và Trạm Y tế xã Vân Canh trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương đánh giá cao kết quả hoạt động của tập thể cán bộ nhân viên Làng Hữu Nghị nói chung và cán bộ y, bác sỹ, điều dưỡng viên nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp như hiện nay. Phó Chủ tịch Phạm Hồng Hương còn không quên căn dặn đội ngũ y, bác sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao y đức người thầy thuốc, đảm bảo giữ gìn sức khoẻ thật tốt để chăm sóc cho cán bộ, nhân viên, CCB và trẻ em đang điều dưỡng, chăm sóc tại Làng.

Thay mặt tập thể cán bộ nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam nói chung và Trung tâm Y tế nói riêng, đồng chí Đại tá Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam cảm ơn Đảng uỷ, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã quan tâm thăm hỏi động viên về vật chất và tinh thần nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam; đồng chí cũng xin hứa sẽ lãnh đạo Trung tâm Y tế quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị T.Ư Hội CCB Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam giao.

Võ Hóa