Toàn cảnh buổi gặp mặt (Ảnh Bùi Ký)

Ngày 28-10, tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Hội CCB tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị- Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào và 73 năm ngày truyền thống Quân tỉnh nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2022).

Đến dự có đồng chí Đào Mạnh Hùng - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị LLVT cùng với 300 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 Cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, trong đó có 2.310 đồng chí là CCB đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Giao lưu nhân vận lịch sử tại buổi gặp mặt (Ảnh Bùi Ký) 

Trong những năm qua, CCB là cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào khi trở về với đời thường luôn gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của TW, địa phương và của Hội, nhất là thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Hiến kế, hiến công, hiếu đất”…nhiều CCB là giám đốc, chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại đã vượt qua khó khăn, gúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; các đồng chí CCB hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể xã hội, giữ các cương vị lãnh đạo Hội CCB các cấp, nhiều CCB đã giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.  

Đồng chí Đào Mạnh Hùng- UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao quà cho đại biểu (Ảnh Bùi Ký) 

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức đã trao 13 suất quà (26 triệu đồng) và 120 suất quà bằng hiện vật cho hội viên CCB gặp khó khăn. Cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa đã vun đắp thêm truyền thống hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn Việt Nam và Lào.  

Lê Phước Thọ