Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

     Sau 2 ngày làm việc ( 12-13/10/2022 ), Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí, Đại tá Lê Ngọc Thanh tái cử chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 5 đồng chí; thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với 8 chỉ tiêu quan trọng, tập trung vào 8 nhiệm vụ và 3 giải pháp đột phá.

Tặng quà mẹ VNAH và AHLLVT

    Trong phiên chính thức diễn ra vào sáng ngày 13/10, đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Trung ương hội, Quân khu 4 và các sở, ngành của tỉnh; đại diện Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 20 ngàn hội viên trong toàn tỉnh dự đại hội.

Đón nhận bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQ tỉnh

     Báo cáo tại đại hội đánh giá tổng quát những nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến Binh đã nổ lực phấn đấu, đoàn kết sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt mức 7/7 chỉ tiêu do đại hội VI đề ra; nổi bật là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phong trào Cựu chiến binh gương mẫu, CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, đời sống của hội viên được cải thiện rõ rệt; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chăm lo chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Cựu Chiến Binh ngày càng tốt hơn. Hội tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị, xã hội có vai trò, vị trí, uy tín trong hệ thống chính trị; xứng đáng với các phần thưởng cao quý mà Chính phủ, Trung ương Hội và UBND tỉnh trao tặng.

Đón nhận Bằng khen của TƯ Hội.

     Nhiệm kỳ mới với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục vận động các thế hệ Cựu Chiến Binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “; “ Trung thành - Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “; xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đó là: tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh; nâng cao đời sống, xóa nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Cựu Chiến Binh; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mãi mãi xứng danh “ Bộ đội Cụ Hồ “.

Đc Lê Trường Lưu, Bí thứ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

      Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu, UVBCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những thành tích mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, các cấp Hội trong toàn tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, định hướng của Trung ương Hội CCB Việt Nam để cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới vào hoạt động của Hội thật sự có hiệu quả. Tập trung trí tuệ, đoàn kết, dân chủ để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tạo được uy tín, niềm tin, gương mẫu trong cán bộ, hội viên…

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

      Tại Đại hội, Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của TƯ Hội CCB Việt Nam; Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế.

BCH Nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bế mạc trong không khí vui tươi, phấn khởi, tán thành và biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội khóa VII, Nhiệm kỳ 2022-2027.

                                                                                   Anh Thi – Văn Hùng