Các tăng ni, phật tử và nhân dân tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Ngày 22-9, tại Long Hoa Cổ Tự (quận 7, TP Hồ Chí Minh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận 7 tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, giới thiệu đến tăng ni, phật tử những hình ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, các tăng ni, phật tử, khách tham quan có thể quét mã QR, truy cập ứng dụng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc để tham quan bảo tàng trực tuyến giới thiệu những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm nổi tiếng của Người.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được bố trí trang trọng trong khuôn viên Long Hoa Cổ Tự, nơi từng là căn cứ cách mạng, nuôi giấu cán bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngôi chùa cũng là địa điểm thường xuyên đón tiếp các tăng ni, phật tử, khách tham quan, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới nhân dân.

Tin, ảnh: XUÂN DUY