Sau gần 2 năm giữ vị trí Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng (BQLQTDT) Tràng An, mới đây vị lãnh đạo của Ban này lại “được” điều xuống làm... chuyên viên.

Tháng 4-2020, dư luận ở Ninh Bình xôn xao về việc ông Bùi Việt Thắng, lúc đó là Phó giám đốc BQLQTDT Tràng An (thuộc Sở Du lịch Ninh Bình) được cho là bổ nhiệm thần tốc. Chỉ trong vòng 4 năm kể từ ngày được tuyển dụng (tháng 8-2015), ông Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng và trở thành Phó Giám đốc BQL. Ngày 1-9-2020, ông Bùi Việt Thắng chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc BQLQTDT Tràng An.

Tuy nhiên, tại vị được gần 2 năm, hiện ông Thắng “được” điều sang làm chuyên viên của BQL dự án thuộc BQLQTDT Tràng An.

Xác nhận vấn đề này, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: Công việc của ông Thắng tại BQLQTDT Tràng An được giao cho người khác. Ông Thắng đang được phân công sang làm chuyên viên ở BQL dự án. Trước đó, ông Thắng được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15-12-2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Theo ông Mạnh, ông Thắng được chuyển công tác sau rà soát tuyển dụng. Để đảm bảo đúng quy trình, tuyển dụng, ông Thắng đã hoàn thiện thủ tục, thi đủ các bước nhưng do vướng vi phạm trong vụ để xây dựng công trình bê tông trên núi Cái Hạ (thuộc vùng lõi di sản Tràng An) nên bị dừng lại. Hiện nay, Sở Du lịch Ninh Bình đang làm thủ tục thi tuyển lại viên chức cho đúng quy trình...

Trước đó vào năm 2020, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại Thông báo kết luận thanh tra số 431/TB-TTBNV, ngày 4-9-2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ, đã chỉ ra một số vi phạm trong việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài không đúng quy định pháp luật của tỉnh này.

Cụ thể, Thông báo kết luận thanh tra cho thấy UBND tỉnh Ninh Bình đã áp dụng Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15-12-2011 và Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20-12-2012 sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích tài năng và thu hút một số đối tượng là người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình (sinh viên mới tốt nghiệp, sinh viên các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tham gia công tác Đoàn của tỉnh và đạt giải trong hội thi tay nghề giỏi cấp quốc gia, quốc tế, bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp hệ chính quy) là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến ngày 12-7-2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ thực hiện chính sách này.

Quá trình xác minh, Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ còn phát hiện 5 trường hợp trước đó được tuyển dụng vào viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng. Ngoài ra, tại thời điểm thanh tra, 20 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (trong đó có 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28-12-2017) nhưng trước đó được tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh hoặc được tiếp nhận từ doanh nghiệp, điều động từ đơn vị sự nghiệp,… không đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng. Vì thế, Cơ quan Thanh tra yêu cầu tỉnh này rà soát các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh để có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Bài và ảnh:Chính Nhi

Box:

Trước khi về công tác tại BQLQTDT Tràng An, ông Thắng làm nhân viên hợp đồng của 1 Ban thuộc Sở GTVT Ninh Bình. Thời điểm chuyển công tác, ông Thắng có trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông.

Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc BQLQTDT Tràng An, ông Thắng đã để xảy ra vụ việc Công ty CP du lịch Tràng An tiến hành xây cầu bê tông trên núi Cái Hạ thuộc vùng lõi di sản Tràng An. Việc buông lỏng quản lý, khiến cho 723m2 đất rừng đặc dụng bị xâm phạm với hơn 2.000 bậc thang bê tông sừng sững, khiến dư luận bức xúc. Sau vụ việc sai phạm trên, tháng 7-2018, ông Thắng bị kỷ luật khiển trách.