BCH hội CCB huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Ngày 10/6, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo đại hội về phía tỉnh có Đại tá Nguyễn Ngọc Trân - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Về phía huyện Quỳnh Lưu có các đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban, ngành cấp huyện và  150 đại biểu đại diện cho hơn 15 nghìn hội viên trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, phát huy bản lĩnh “anh bộ đội cụ Hồ” không ngại khó, ngại khổ, các thế hệ lãnh đạo, hội viên Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa phong trào CCB huyện nhà có những bước phát triển đậm nét, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VI đề ra. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị cấp bách phải bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân trước các thế lực phản động, Ban chấp hành, Ban Thường vụ hội CCB huyện Quỳnh Lưu đã triển khai các hoạt động đấu tranh chính trị nhằm đánh tan âm mưu của kẻ thù, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh "Thương binh tàn nhưng không phế" trong 5 năm qua, các cấp hội CCB luôn mạnh dạn xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và quê hương. Phát huy tinh thần “thương thân tương ái” Hội CCB huyện Quỳnh Lưu tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nước. Hàng năm, các cấp hội đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc gia cam và hội viên ốm đau, khó khăn, hoạn nạn. Bên cạnh đó, vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Tính từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện đã xây mới, sửa chữa được 43 ngôi nhà tình nghĩa với gần 2 nghìn ngày công và ủng hộ được hơn 411 triệu đồng. Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu đi đầu chung tay, góp sức với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Bộ tiêu chí xây dựng NTM. Đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, hàng nghìn hội viên Hội CCB đã tích cực, kiêm trì bám chốt, tham gia tổ Covid cộng đồng cùng với chính quyền các cấp khoanh vùng, khống chế đẩy lùi dịch bệnh Covid, bảo vệ an toàn vùng xanh, ủng hộ được hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và 2.596 suất cơm tặng người dân khu cách ly và lực lượng phòng chống dịch...

Với những nỗ lực cố gắng của cán bộ hội viên hội CCB, trong 5 năm gần đây, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu vinh dự được Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Bộ giao thông vận tải, Bộ Công an, Công an tỉnh, Tỉnh hội, UBND tỉnh, UBND huyện tặng Cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen.

Sau 1 buổi làm việc tập trung dân chủ, Đại hội Hội CCB huyện Quỳnh Lưu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Hội CCB huyện Quỳnh Lưu, bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội Hội CCB tỉnh Nghệ An lần thứ VII diễn ra vào thời gian tới. Đại tá Lê Văn Điền tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Lưu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027../

Như Thuỷ