Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng trò chuyện với các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.

Đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 36 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021. Đó là những cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ có chung ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua quyết thắng của toàn quân.

Những Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được tôn vinh năm nay thực sự là những hạt nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Càng đặc biệt hơn nữa, trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm nay, có 2 đồng chí được bình chọn trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 1 đồng chí trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Được đại diện cho các gương mặt trẻ phát biểu tại Lễ tuyên dương, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy - Trưởng ngành Hàng hải, Tàu 016, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân cảm thấy thật vinh dự, tự hào. Là một sĩ quan trẻ, được công tác trên tàu 016 - lớp tàu chiến đấu hiện đại hàng đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, anh luôn nỗ lực học tập, không ngừng sáng tạo; chủ động tham mưu, chỉ huy, duy trì tàu tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, làm chủ, vũ khí trang bị của ngành. Nguyễn Tiến Duy đã đạt nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Ấn tượng nhất là danh hiệu Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất và Huy chương Vàng cá nhân tại Hội thao quân sự Quốc tế Army Games-21, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Thành tích nổi bật ấy cũng đưa Nguyễn Tiến Duy đến với danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Nguyễn Tiến Duy xúc động nói: “Tôi xin nguyện cống hiến hết mình, tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ, sự nhiệt huyết của bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Dù ở cương vị, chức trách, môi trường công tác nào cũng luôn phấn đấu, rèn luyện, phát huy, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

Với Đại úy Nguyễn Thị Hồng Anh, Phòng Thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, trong suốt hơn 2 năm qua đã không ngại gian khổ, hiểm nguy, xung phong tác nghiệp trên mặt trận phòng, chống dịch Covid 19.  Đại úy Nguyễn Thị Hồng Anh trực tiếp biên tập gần 400 tin, bài phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ấn tượng nhất là Hồng Anh đạt Giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV; 2 năm liên tục (2020, 2021) được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây cũng là “bóng hồng” duy nhất đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, Hồng Anh bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi mong rằng các thủ trưởng tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ trẻ; tin tưởng giao những công việc mới, những nhiệm vụ khó để tuổi trẻ nỗ lực khẳng định mình. Bởi chúng tôi luôn có sẵn trong trái tim tinh thần: Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc gọi tên mình”.

Chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của những Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Thanh niên Quân đội là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam; lực lượng chủ yếu, xung kích, đi đầu trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội. Có thể thấy, ở đâu có hoạt động quân sự, quốc phòng, ở đó có hoạt động của tuổi trẻ Quân đội.

Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương thành tích của Thanh niên Quân đội và các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021. Các đồng chí được tuyên dương vinh danh hôm nay được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực công tác, có đại diện là người dân tộc thiểu số, là nữ quân nhân; nhiều đồng chí trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập công tác, lao động sản xuất, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Đây chính là những đại biểu ưu tú trong hàng nghìn điển hình tiên tiến của Thanh niên Quân đội. Thành tích của các đồng chí góp phần tô thắm cao đẹp thêm hình ảnh, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.  

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng được vinh danh, tuyệt đối không được thỏa mãn dừng lại, phải tiếp tục phấn đấu phát huy, giữ vững và nêu gương vai trò hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân đội; tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả; tích cực vận động đồng chí, đồng đội, cán bộ đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị phát huy tài năng, sức trẻ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phạm An