Ban Liên lạc CCB Đặc công Hà Tĩnh.

Ngày 19/3/2022 tại thành phố Hà Tĩnh, Ban Liên lạc (BLL) CCB Đặc công Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống Binh chủng Đặc công (19/3/1967 – 19/3/2022 ). Dự Lễ kỷ niệm có đại diện Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; UBND thành phố Hà Tĩnh; Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh; Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan, ban ngành và các Hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Đại diện Mẹ VNAH, thân nhân các gia đình Liệt sỹ và gần 100 CCB Đặc công là những cán bộ, chiến sỹ đã từng chiến đấu trên các chiến trường thuộc các đơn vị trong Binh chủng Đặc công, hiện đã về nghỉ hưu, ra quân, chuyển ngành công tác trên địa bàn Hà Tĩnh đã về tham dự lễ kỷ niệm.

Đại tá Lê Văn Cát, Trưởng BLL Đặc công Hà Tĩnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Ngày 19/3/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân đội đến thăm, xem bộ đội Đặc công trình diễn kỹ, chiến thuật và công bố thành lập Bình chủng Đặc công. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; Binh chủng Đặc công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 01 Huân chương Sao vàng, 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 Huân chương Quân công hạng Nhất, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ đội Đặc công đã có 105 tập thể, 227 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và danh hiệu Anh hùng Lao động; Binh chủng Đặc công 02 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Góp phần làm nên những thành tích to lớn của binh chủng Đặc công, có sự hy sinh xương máu của tất cả những người con trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có những người lính Đặc công quê hương Hà tĩnh đã chiến đấu quên mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hôm nay, trở về cuộc sống đời thường, các CCB Đặc công Hà Tĩnh vẫn tiếp tục hoạt động đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng của Tỉnh nhà, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, nhiều đồng chí vẫn còn hoạt động trong các tổ chức đoàn thể CCB, Người cao tuổi, tổ dân phố, thôn, xóm… và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay CCB Đặc công trong toàn tỉnh đang cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid 19… Những thành tích đó góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Bộ Đội Đặc công: Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn.

Tại Lễ kỷ niệm, các CCB Đặc công đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, những trang sử hào hùng của Binh chủng Đặc công và nguyện sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của Binh chủng Đặc biệt tinh nhuệ.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Ban Liên lạc đã trao nhiều phần quà tình nghĩa  cho đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân nhân gia đình Liệt sỹ, các CCB Đặc công có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng quà tình nghĩa cho các CCB Đặc công có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà tình nghĩa cho thân nhân gia đình Liệt sỹ.

Lê Anh Thi