Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể

Sáng 15/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019- 2024; kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-16/12/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.  Đến dự còn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh. Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cá đồng chí  Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Trong quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động, hội luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chuyên đề công tác của hội, trong đó, chú trọng xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực phát triển tổ chức, phát triển hội viên, thu hút ngày càng đông đảo các thế hệ CCB vào hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh có 11 Hội trên cơ sở, 224 hội cơ sở và 1.440 chi hội với 68.800 hội viên. Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn gương mẫu đi đầu, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viện. Tính đến 30/9, toàn tỉnh có 25/137 Hội cựu chiến binh cấp xã, phường hết hội viên nghèo; 20.857 hộ cựu chiến binh có mức thu nhập trung bình, 44.750 hộ khá, giàu; 278 mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, 49 hợp tác xã, 812 trang trại, gần 2.100 gia trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động. Qua bình xét hằng năm, có 99% chi hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém; 98% hội viên đạt danh hiệu “cựu chiến binh gương mẫu”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đến nay, hệ thống tổ chức hội đã được phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. 100% các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học có đủ điều kiện đã thành lập Hội CCB cơ sở (224 hội); các thôn, làng, khu phố đều có chi hội CCB (1.440 chi hội); với gần 70.000 hội viên (tăng hơn 20 lần so với khi thành lập Hội CCB Vĩnh Phú, lúc đó chỉ có 8.000 hội viên, riêng Vĩnh Phúc có 3.000 hội viên), trong đó có 17.166 hội viên là đảng viên, 5.517 hội viên nữ và 1.779 hội viên là người dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 717 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với trên 16.000 thành viên tham gia sinh hoạt (2 huyện: Tam Đảo và Sông Lô là huyện miền núi, không tổ chức Câu lạc bộ Cựu quân nhân).

Hội luôn làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương; thông qua học tập, bồi dưỡng trong hội để giáo dục các thế hệ CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị của người CCB gương mẫu trong lời nói, việc làm; giáo dục, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ ngay từ cơ sở; cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết có kết quả các vụ khiếu kiện trong nhân dân, đấu tranh chống tham nhũng,lãng phí, quan liêu, góp phần giữ ổn định tình hình địa phương.

Hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" ; "CCB Vĩnh Phúc chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2021; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", hội đã tích cực chỉ đạo, động viên CCB nêu cao ý chí, tự lực tự cường trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp. Thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội CCB các cấp đã tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu Quốc gia, tạo mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên.

Thi đua phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, các chi hội đã thành lập được 371 Câu lạc bộ "CCB tự quản bảo vệ môi trường”, hoạt động hiệu quả tại khu dân cư. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017-2021, hội viên CCB đóng góp được 17.568 ngày công; 11.341 triệu đồng; hiến 5.859 m2 đất; vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, dồn thửa, đổi ruộng. Các cấp hội đã tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổng số tiền dư nợ ủy thác qua CCB tính đến ngày 30/9/2018 đạt 364.806 triệu đồng, nợ quá hạn 0,42%; vay vốn của các tổ chức tín dụng khác là 35.750 triệu đồng (tăng 5.100 triệu đồng).

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Hội CCB tỉnh đã vận động hội viên CCB toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ được trên 33 tỷ đồng và hàng nghìn hiện vật gồm quần áo, sách vở ủng hộ nhân dân và CCB các địa phương (miền Trung và Tây Bắc) bị bão lũ và đóng góp ủng hộ vào các quỹ do MTTQ, các đoàn thể phát động như: Ủng hộ Hội Bảo trợ người tàng tật và trẻ em mồ côi tỉnh; Quỹ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; quỹ khuyến học; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, CCB có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết, khi hoạn nạn, ốm đau, đón thọ.

Riêng năm 2018, với tổng số tiền ủng hộ thu được là 1.244 triệu đồng, hội đã ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, Quỹ khuyến học, Quỹ phòng, chống thiên tai 1.059 triệu đồng. Quỹ hội đạt 51.980,5 triệu đồng, bình quân đạt 763.000 đồng/hội viên; Quỹ nghĩa tình đồng đội năm 2018 phát động mỗi hội viên đóng góp 12.000 đồng và thu được 1.024 triệu đồng, từ nguồn quỹ này đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới 27 nhà, sửa chữa 20 nhà CCB có hoàn cảnh khó khăn. Hội phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát hỗ trợ xây dựng mới 5 nhà CCB nghèo, với tổng số tiền 350 triệu đồng; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân CCB ủng hộ xây dựng nhà khách CCB Điện Biên Phủ đạt kết quả tốt.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, các cấp hội đã vận động đóng góp, tặng 1.375 suất quà, trị giá 563 triệu đồng; mừng thọ 1.788 hội viên được tuổi đón thọ với quà tặng tổng trị giá 183 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 1.431 CCB ốm, đau, hoạn nạn, trị giá quà tặng 266 triệu đồng; tri ân CCB thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, CCB có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Trị trị giá hàng trăm triệu đồng; tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ 350 triệu đồng. Các cấp hội đã tổ chức 29 đoàn, với 5.265 lượt hội viên thăm lại chiến trường xưa và học tập kinh nghiệm hoạt động công tác của một số tỉnh.

Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hội duy trì 408 tổ an ninh tự quản “1+2”, “1+3” và 4.068 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hòa giải 316 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tham gia củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tuyên truyền, vận động thanh niên làm tròn nghĩa vụ quân sự; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Các cấp hội tiếp tục thực hiện phong trào phòng,chống đuối nước trẻ em, duy trì canh phòng tại 606 điểm canh trực đã được thành lập; tích cực, gương mẫu thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương; đặc biệt, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị.

Hội luôn tích cực, chủ động và trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh để tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ của tỉnh. Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan Quân sự, các nhà trường tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức trên 135 buổi nói chuyện truyền thống cho gần 56.425 học sinh, thanh thiếu niên; tham gia giáo dục bồi dưỡng cho 560 đoàn viên thanh niên ưu tú, kết nạp vào Đảng 312 đồng chí; tham gia tổ chức các hoạt động hè, ủng hộ cho thiếu nhi gần 50 triệu đồng; tặng quà khuyến học, tặng quà cho học sinh giỏi 95 triệu đồng; tổ chức vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ hàng trăm buổi; hướng dẫn công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2018; tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”; hướng dẫn tham gia thi tìm hiểu về Đảng CSVN,giải "Búa liềm Vàng" và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Hội tập hợp, đoàn kết, động viên CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp cựu quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức câu lạc bộ, Ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

Với những thành tích đạt được, hội đã khẳng định được vai trò của một đoàn thể chính trị- xã hội hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh ghi nhận,đánh giá cao; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì,Ba; được nhận nhiều Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương hội, của UBND tỉnh; hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, địa phương và Hội CCB Việt Nam.

Để phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển toàn diện và đạt nhiều kết quả, giai đoạn 2019-2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 98% cán bộ hội viên được tập huấn, bồi dưỡng; hằng năm, có 98,5% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 98,5% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”; 97,5% gia đình hội viên trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh đề nghị Hội tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, tiếp tục động viên hội viên đẩy mạnh các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình; tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn việc xây dựng tổ chức với nâng cao chất lượng hội viên theo tiêu chuẩn Cựu chiến binh gương mẫu, gia đình hội viên văn hoá.

Với những thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng Ba. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

PV