Hội CCB thị xã Ninh Hòa đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Ngày 15/12/2021, tại thành phố Cam Ranh, Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 11 (họp mở rộng), nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Trần Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Hội đã đề ra. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh; chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội. Các cấp hội ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương;…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân một lần nữa nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, đồng lòng, chung sức cùng hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng, chống dịch. Toàn Hội thực hiện phương châm “mỗi CCB là một tuyên truyền viên”, không sợ khó, không ngại khổ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, sự đồng thuận quyết tâm cao trong Nhân dân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Cán bộ, hội viên đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền mặt hơn 1 tỷ đồng; hơn 8 tấn gạo; gần 10 tấn rau, củ, quả các loại; hàng tấn nhu yếu phẩm thiết yếu khác; vận động, trao tặng 559 suất quà đại đoàn kết, tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch. Trong phong trào “toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, Hội đã tham mưu đề xuất thành lập, tham gia 844 “Tổ tự quản phòng, chống dịch COVID-19” do chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh làm tổ trưởng; hơn 5.000 cán bộ, hội viên tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch; ban, tổ cứu trợ, tổ tuyên truyền, tổ tuần tra, tổ quản lý trật tự, tổ nấu ăn từ thiện; …

Với kết quả hoạt động trong năm 2021, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ Thi đua và với thành tích trong tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh tặng Bằng khen và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 100% hội CCB cấp huyện, hội 487 và 20% hội cơ sở của tỉnh đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc trong năm 2021.

NGỌC TIẾN