Ngày 17/12/2021, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ; về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Minh Quân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trung Thông- Chủ tịch Hội CCB huyện, các đồng chí BTV Hội CCB huyện, Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn, khối 487 trên địa bàn huyện.

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; Song các cấp Hội CCB huyện Phù Ninh đã phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó Hội đã đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thường xuyên động viên cán bộ, hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền và nhân dân. Trong năm, cùng với các hoạt động, Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ phòng chống dịch Covid-19 do MTTQ huyện phát động; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “phòng chống thiên tai”; quỹ “khuyến học”; quỹ “Nhân đạo”; quỹ “Bảo trợ trẻ em”… Tổng số tiền ủng hộ được trên 260 triệu đồng; ủng hộ mua BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được 10 triệu đồng; ủng hộ phiên chợ không đồng; ủng hộ chốt kiểm soát dịch Covid -19; ủng hộ khu cách ky tập trung huyện được 12,5 triệu đồng; Giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn 40 triệu đồng và 20 công, xóa 01 nhà dột nát cho 01 hội viên (xã Lệ Mỹ);.. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi để nâng cao năng xuất, tăng thu nhập cho hội viên; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 71 tổ vay vốn, với tổng dư nợ trên 63,7 tỷ đồng, cho 2.348 hộ vay vốn để phát triển kinh tế; nhờ đó, đời sống của gia đình hội viên không ngừng được nâng lên, đến nay số hội viên CCB nghèo giảm xuống còn 0,4%. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội thường xuyên quan tâm chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát các chi hội cơ sở. Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Phù Ninh đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: 100% trở lên hội cơ sở đạt TSVM, 98% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 98% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”. Duy trì tỷ lệ hội viên vào tổ chức hội đạt 93% trở lên; 100% các cán bộ chi hội được tập huấn về lý luận, chính trị và nghiệp vụ công tác hội; đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào “Dân vận khéo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”; “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”; chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, HIV, tệ nạn xã hội gắn với phong trào thi đua “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”…

Nhân dịp này Trung ương hội CCB Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Hội CCB huyện Phù Ninh, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân, Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội.