Hội CCB Khối tặng hoa chúc mừng

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ " Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới "; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội.

     Đó là chủ đề của Đại hội lần thứ VI Hội CCB Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội được Hội CCB Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh chọn là đại hội điểm để các tổ chức Hội doanh nghiệp rút kinh nghiệm chỉ đạo tiến hành đại hội nhiệm kỳ. Đây cũng là một trong những đơn vị nhiều năm qua có thành tích xuât sắc trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

     Nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh hoạt động trong điều kiện bị ảnh hưởng lớn của thiên tai, dịch bệnh, hai năm gần đây là đại dịch Covid -19, vì vậy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty và hoạt động của Hội gặp nhiều khó khăn. Nhưng được quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty; sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ Khối và Hội CCB Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

     Tổ chức Hội luôn bám sát Nghị quyết và định hướng của Đảng uỷ, bám sát chỉ tiêu SXKD của Công ty đề ra để tổ chức thực hiện với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Công ty đã góp phần cùng với các tổ chức, đoàn thể, chuyên môn thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Cụ thể: sản xuất cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng cho 10 huyện,thị, thành phố và vùng phụ cận. Hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao; vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ sản xuất, hệ thống mạng cấp nước; cải tiến kỹ thuật hệ thống dây chuyền công nghệ, nhằm tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào sản xuất cũng như công tác quản lý hệ thống. Do tính chất đặc thù của ngành Cấp nước chịu tác động và ảnh hưởng lớn về thiên nhiên, thời tiết cực đoan như hạn hán, bão lụt, dẫn đến biến động lớn và khó lường về chất lượng nước đầu vào, điện lưới không ổn định ảnh hưởng tới việc sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

     Trước tình hình diễn biến khó khăn, tổ chức Hội đã kịp thời gặp gỡ chia sẽ, động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, cùng đồng hành với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong Công ty tìm biện pháp khắc phục, tháo gỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017 Khối lượng nước thương phẩm đạt 11.331.279m3, đạt 101,3%  so với kế hoạch, doanh thu trên 96,1 tỷ đồng… đến năm 2020 Khối lượng nước thương phẩm đạt 15.969.561 m3, đạt 100,6% so với kế hoạch; doanh thu trên146,1 tỷ đồng. 11 tháng của năm 2021: khối lượng nước thương phẩm đạt 15.462.862 m3, đạt 91,0% so với kế hoạch; doanh thu đạt trên135,0 tỷ đồng…

      Phát biểu tại đại hội, đại diện Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhấn mạnh “ Trong thành tích kết quả đạt được của doanh nghiệp thời gian qua, Hội CCB Công ty đã đóng vai trò rất quan trọng, nhất là vai trò của các đồng chí CCB giữ các chức vụ lãnh đạo phòng ban, chi nhánh và sự nổ lực phấn đấu của toàn thể hội viên đóng góp nhiều biện pháp, giải pháp trong chỉ đạo diều hành sản xuất kinh doanh…”

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

      Đi đôi với việc hoàn thành nhiệm vụ của Công ty là việc chăm lo xây dựng Hội vững mạnh. Do đặc thù của Công ty Cấp nước, các đơn vị hoạt động trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, việc quản lý, tuyên truyền giáo dục cho hội viên được đặt lên hàng đầu. Ban Chấp hành của Hội thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua việc phổ biến quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Giáo dục cán bộ, hội viên luôn nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững lập trường kiên định về quan điểm của Đảng; tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “. Tích cực tham gia các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ gắn với thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “.

Ra mắt BCH nhiệm kỳ mới

Phong trào “ toàn hội chung tay xây dựng nông thôn mới “, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư “. Đặc biệt, trong hai năm gần đây là thực hiện phòng, chống Covid -19.

     Toàn Hội hiện nay có 52 hội viên, sinh hoạt ở 05 Chi hội. Nhiều hội viên là cán bộ chủ chốt trong tổ chức Đảng và chuyên môn, như: có 08 hội viên tham gia cấp uỷ; 35 đồng chí tham gia lực lượng Tự vệ; ; 02 đồng chí tham gia lực lượng dự bị động viên…Bình xét hàng năm có trên 95% hội viên đạt tiêu chuẩn “ CCB gương mẫu “; 100% Chi hội TSVM; Hội CCB Công ty đạt tiêu chuẩn “ Tổ chức cơ sở Hội TSVM xuất sắc “.

     Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB Công ty được cấp trên đánh giá thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; có nhiều hoạt động thiết thực, tạo được nét riêng của Hội, như: Hàng năm Hội đều tổ chức các đoàn đi thắp hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NTLS Trường Sơn, Đường 9; Thành cổ Quảng Trị; Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia hoạt động từ thiện và phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với Công ty nhận đỡ đầu và phụng dưỡng mẹ VNAH.

Đón nhận khen thưởng của Tỉnh hội

        Với những thành tích và kết quả đạt được, nhiệm kỳ vừa qua Hội CCB Công ty Cổ phần Cấp nước vinh dự được Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen 02 lần, 01 tập thể và 3 cá nhân được Hội CCB Khối tặng giấy khen.

Nhiệm kỳ tới, báo cáo tại đại hội nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để tập trung thực hiện; trong đó đặc biệt chú trọng: Hội phải đoàn kết, vận động các thế hệ hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Đón nhận khen thưởng của Hội CCB Khối

      Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Khối CCQ và Dn tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Hội CCB Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; yêu cầu BCH Hội cần đúc kết những bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới; đồng thới nhấn mạnh vào một số nội dung mà Hội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa; đó là: Giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao ý chí tự lực tự cường… đây là nhiệm vụ thường xuyên, là cơ sở để chúng ta đánh giá tiêu chuẩn đạt danh hiệu “ CCB gương mẫu “; Tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ, hội viên được tặng kỷ niệm chương

Lãnh đạo Hội CCB khối cho rằng: “ Việc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới sẽ tạo dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh; lan toả trong hội viên CCB những tình cảm tốt đẹp để tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới …”

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí, CCB Nguyễn Bá Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đồng thời đại hội cũng bầu 4 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, Hội cũng đã tổ chức đón nhận Bằng khen của Tỉnh hội, Hội CCB Khối và trao tặng kỷ niệm chương CCB cho một số cán bộ, hội viên.

                                                                                               Lê Anh Thi