Đoàn công tác kiểm tra tại thực địa tìm kiếm.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 4 làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, Đoàn dâng hương, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập được trong những ngày trước đó.

Đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ mở rộng khu tìm kiếm, quy tập HCLS, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Sư đoàn 968 mà trực tiếp là Đội quy tập HCLS Sư đoàn 968 tiếp tục nắm thông tin, làm tốt công tác đền bù, tiếp tục tìm kiếm, tìm chỗ nào dứt điểm chỗ đó, đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão…

Tính từ ngày 24-8 đến 21-9, Đội quy tập Sư đoàn 986 đã tìm, cất bốc 9 HCLS tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Trong đó, 1 HCLS có di vật là một tấm bia bằng nhôm, trên mặt bia có ghi liệt sĩ Lê Duy Nghim, sinh năm 1949, hy sinh ngày 12-10-1972, quê quán: Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Sau khi các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thì ở Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa có 1 liệt sĩ có đầy đủ các thông tin trên, nhưng tên là Lê Duy Nghiêm.

Thanh Hải