Toàn cảnh cuộc họp báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021

Sáng ngày 29-9-2021, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức cuộc họp báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Trung tướng Nguyễn Song Phi, Thượng tướng Phạm Hồng Hương cùng lãnh đạo các Ban trong cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam tham dự buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Vũ Ngọc Bình – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Hội CCB Việt Nam thông báo: Căn cứ vào Kế hoạch số 208/KH-CCB ngày 27-8-2020 của T.Ư Hội CCB Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021, tính đến nay công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc đang được thực hiện khẩn trương. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Hội CCB tỉnh, thành phố chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, nhất là nội dung xét duyệt hồ sơ, đề nghị khen thưởng được thực hiện từ tháng 8-2020.

Sau khi có kế hoạch của T.Ư Hội CCB Việt Nam, các cơ quan chức năng đã chủ động triển khai sớm, hướng dẫn chỉ đạo CCB các tỉnh, thành phố tổ chức chuẩn bị nội dung báo cáo, tổ chức tổng kết. Đặc biệt chuẩn bị phát hiện, hoàn thiện hồ sơ, rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất khen thưởng kịp thời. Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021 là nguồn động viên, khích lệ gương điển hình xuất sắc trong phong trào. Thông qua Hội nghị toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, kết quả phong trào đã được trong 5 năm qua.

Dù đã có kế hoạch triển khai từ sớm, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức Hội nghị tổng kết cấp huyện, tỉnh phải điều chỉnh chậm lại, có nơi không thể tổ chức phải báo cáo bằng văn bản, đến nay còn 44 tỉnh, thành phố chưa tổ chức tổng kết được, một số tỉnh đề nghị báo cáo bằng văn bản. Ngoài ra, dù có sự hướng dẫn sớm, song một số tỉnh, thành phố hồ sơ khen thưởng còn sơ sài nên phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ…

Sau khi nghe đồng chí Vũ Ngọc Bình – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Hội CCB Việt Nam thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị, cùng các ý kiến đóng góp của đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo các Ban trong cơ quan T.Ư Hội, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá: Dù có kế hoạch sớm, các phòng, Ban làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức Hội nghị toàn quốc cần được tính toán thật kỹ càng, đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Tùy vào tình hình dịch bệnh để lên phương án tổ chức Hội nghị phù hợp.

Do việc tổ chức Hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến có nhiều khó khăn nên nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ tổ chức Hội nghị trực tiếp, còn không sẽ tính đến phương án tổng kết bằng văn bản. Theo dự kiến Hội nghị toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 10,11 hoặc 16,17-11-2021, tại T.P Hà Nội. Số lượng khách mời, đại biểu tham dự, nội dung chương trình sẽ được rút gọn để phù hợp, đảm bảo quy định công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài và ảnh: Anh Hải – Võ Hóa