Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch tại Công ty của CCB Nguyễn Trọng Thấu.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm, kiểm tra nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch tại huyện Hoằng Hóa.

Đồng chí đến thăm Công ty C.P dụng cụ thể thao Delta, do CCB Nguyễn Trọng Thấu làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Công ty vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch từ đầu năm 2020 đến nay để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đồng chí đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Công ty và đề nghị Công ty Delta tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch, phải coi doanh nghiệp là một thành trì phòng dịch, vì nếu để xảy ra dịch bệnh trong doanh nghiệp thì hậu quả sẽ rất nặng nề, khả năng lây lan lớn, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng hoan nghênh Công ty Delta có nghĩa cử cao đẹp khi đóng góp vào Quỹ phòng, chống, dịch Covid-19 của tỉnh và tặng 200 chiếc giường cá nhân cho khu cách ly tập trung.

Đóng tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Công ty là nơi tập trung hàng nghìn công nhân, chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm bóng thể thao; các mặt hàng may mặc, thời trang, bảo hộ lao động, sản phẩm bao bì, in ấn. Các sản phẩm của Công ty xuất khẩu sang thị trường hơn 30 quốc gia trên thế giới. Vì vậy, đây là doanh nghiệp ảnh hưởng lớn do sản phẩm làm ra xuất khẩu rất khó khăn. Nhưng phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ đã giúp CCB Nguyễn Trọng Thấu cùng các đồng nghiệp vững vàng thực hiện mục tiêu kép: Vừa sản xuất, vừa chống dịch. Trước hết, Công ty thực hiện nghiêm ngặt quy định về sát khuẩn, đeo khẩu trang, giãn cách ở nơi làm việc, nhà ăn; vận động, quán triệt người lao động chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại gia đình và khi tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Đồng thời, Công ty chuyển một phần sang may khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, đáp ứng nhu cầu cấp thiết phòng, chống dịch…

Công ty Delta chỉ là một trong nhiều công ty khác thuộc Hội Doanh nhân CCB huyện Hoằng Hóa có những giải pháp sáng tạo để thực hiện Mục tiêu “kép” của Chính phủ - “Vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch”. Điển hình như doanh nhân CCB Nguyễn Thế Hường, ở thôn 2, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những hộ nuôi chim bồ câu Pháp lớn nhất của huyện, nhưng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của gia đình CCB. Mặc dù vậy, ông  không bỏ nghề mà đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, cố gắng duy trì chăn nuôi,  để phát triển trở lại.  

Mô hình chăn nuôi chim của gia đình CCB Nguyễn Thế Hường được đầu tư hiện đại: 1 máy ấp trứng chim công nghiệp, công suất khoảng 10.000 đôi chim/tháng; 5 máy ấp trứng gia cầm, công suất 1.200 quả trứng/tháng. Trung bình mỗi tháng ông xuất ra thị trường khoảng 10.000 đôi chim con. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay do dịch Covid-19, sản lượng chim của gia đình ông xuất ra giảm khoảng 70%. Mặc dù bị ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng ông Hường cho rằng, đây chỉ là “bước lùi tạm thời” để ông có sự chuẩn bị cho những bước tiếp theo vững chắc hơn. Theo CCB Nguyễn Thế Hường, để sớm trở lại bình thường thì mọi người cần thực hiện nghiêm công tác phòng dịch của Chính phủ và địa phương. Hiện nay, ngoài duy trì nuôi chim bồ câu Pháp, ông Hường còn đầu tư đào ao, nuôi cá quanh nhà tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Còn CCB Đặng Văn Tình - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Hồng Phúc, thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phượng, chuyên nhận thi công các công trình xây dựng cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, nhưng ông cho rằng: Những CCB luôn lấy chữ “tín” đặt lên hàng đầu, do vậy tuy ảnh hưởng của dịch Covid, lượng công việc có giảm nhưng công ty ông vẫn duy trì hoạt động.

Để thực hiện được mục tiêu kép trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của CCB cần bảo đảm an toàn phòng, chống dịch lên trên hết. Có như vậy, việc sản xuất, kinh doanh mới được duy trì.

Đại hội Hội doanh nhân CCB huyện Hoằng Hóa, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 13-7-2021. Hội ra đời nhằm đoàn kết, tập hợp rộng rãi các doanh nhân CCB thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn huyện để trao đổi, hợp tác cùng phát triển. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Doanh nhân CCB Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty C.P dụng cụ thể thao Delta được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Minh Vũ