Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tuần tra kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Xác định nhiệm vụ phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 283/UBND-TCD-NC ngày 20-5-2021 và chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng trên biên giới chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã vùng biên xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, giáo dục đến từng cán bộ, chiến sĩ. Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức phát động rộng rãi trong quần chúng nhân dân được 43 điểm, gồm 8 xã và 35 ấp trên khu vực biên giới; 1.226 người dự và ký cam kết, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn.

Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại tá Nguyễn Đình Anh - Chính ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Ngay khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, đặc biệt là từ làn sóng dịch thứ 3 và thứ 4 bùng phát mạnh trên địa bàn biên giới Tây Nam, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt đến các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch. Qua theo dõi, đã có 100% các đơn vị BĐBP triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự tăng cường chốt chặn, khép kín biên giới; tổ chức đóng chốt cố định 27 tổ với 246 đồng chí; kiểm soát lưu động 689 tổ với trên 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện 1.352 người xuất nhập cảnh qua biên giới đưa đi cách ly tập trung theo quy định, trong đó có 671 người nhập cảnh qua cửa khẩu, 681 người nhập cảnh trái phép; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 285 người với số tiền lên đến gần 700 triệu đồng”.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với công an, quân sự tổ chức 1.384 tổ với 11.574 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra biên giới, địa bàn. Thông qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ 14 vụ gồm 33 đối tượng tội phạm ma túy; thu giữ 199,7 nghìn bao thuốc lá ngoại các loại; 10.150kg đường cát, 578 thùng bia ngoại, 2.308 viên pháo nổ các loại, 194.750 khẩu trang y tế, 135.305 khẩu trang vải, 1.860 chai gel rửa tay khô nhập lậu... Ngay sau khi hoàn chỉnh hồ sơ các vụ việc trên, lực lượng BĐBP đã nhanh chóng bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cũng trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất để tặng Ty Công an tỉnh Prâyveng, Tiểu khu Quân sự và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Prâyveng, Đồn Công an bảo vệ biên giới và chính quyền xã Cô Rô Ca, Campuchia. Quà tặng gồm gạo, mì ăn liền, nhu yếu phẩm và dụng cụ y tế phòng, chống dịch với tổng trị giá gần 150 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt. Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Đồng Tháp và đoàn tìm kiếm quy tập hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (K91) ủng hộ, trao tặng cho các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn tổng cộng 6 lần gồm: khẩu trang, nước sát khuẩn, dụng cụ y tế để phòng, chống dịch Covid-19 và 30 thùng thuốc tân dược, 4 tấn gạo, 160 thùng mì ăn liền… cùng nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng trị giá 2,16 tỷ đồng.

Những việc làm thiết thực trên của BĐBP đã góp phần cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tích cực ngăn chặn đại dịch Covid-19, đồng thời giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của đất nước.

Trần Hoàng Anh

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ)