CCB Nguyễn Kỳ (thứ ba phải sang) hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm quyên góp được lên xe, chở về điểm tập kết.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, phức tạp; số ca mắc mới liên tục tăng trên địa bàn T.P Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam; với truyền thống đoàn kết, sẻ chia những khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, những ngày qua, nhiều đoàn tiếp tế nhu yếu phẩm, hàng nghìn y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện các tỉnh đã lên đường chi viện cho tâm dịch T.P Hồ Chí Minh.

Ngày 13-7, trong buổi tiễn 60 cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng cùng 350 sinh viên Ngành Y vào T.P Hồ Chí Minh chống dịch, PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y dược Thái Bình xúc động cho biết: “Khi phát lời kêu gọi sinh viên đăng ký tình nguyện lên đường chống dịch, hàng trăm sinh viên và cán bộ, giảng viên đã viết đơn, với mong muốn được tiếp sức. Việc chi viện, hỗ trợ nhân lực phòng, chống dịch đối với T.P Hồ Chí Minh lúc này là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Hy vọng với kinh nghiệm chống dịch, đội ngũ thầy và trò của trường sẽ chia sẻ cách thức chống dịch hiệu quả nhất”.

Cùng với tỉnh Thái Bình, nhiều tỉnh, thành như: Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên… cũng cử hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ T.P Hồ Chí Minh. Theo thông báo của Sở Y tế T.P Hồ Chí Minh, tính đến giữa tháng 7 có gần 4.500 y bác sĩ, lực lượng tình nguyện từ nhiều tỉnh, thành, các đơn vị y tế thuộc sở, bộ và cả các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành đến thành phố hỗ trợ chống dịch.

Không chỉ chi viện nhân lực, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... trên cả nước đang tập trung mọi nguồn lực hướng về thành phố mang tên Bác. Đặc biệt, họ ưu tiên tiếp tế nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm bổ dưỡng, vật tư y tế... đến vùng dịch, trợ giúp đội ngũ tuyến đầu, cùng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngày 16-7, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh ra lời kêu gọi người dân quyên góp, ủng hộ nhân dân T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngay sau lời phát động, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Phụ nữ… huyện Cẩm Xuyên nhanh tay vào cuộc. Chỉ sau thời gian ngắn, hàng tấn lương thực được chuyển từ các thôn, xóm lên điểm tập kết. Nhiều hội viên CCB trực tiếp đạp xe chở thực phẩm đến ủng hộ và hỗ trợ thanh niên bốc xếp hàng. CCB Nguyễn Kỳ, 74 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, chia sẻ: “Khi nghe thông tin trên báo, đài về tình hình người dân T.P Hồ Chí Minh thiếu thực phẩm, tôi nghĩ giá mà có cách nào đó để gửi lương thực, thực phẩm vào tới đồng bào trong đó. Thật may xã, huyện phát động nên gia đình tôi hưởng ứng ngay. Chỉ mong thực phẩm đến được tận tay những người dân khó khăn nhanh nhất”.

Ngày 21-7, gần 300 tấn hàng hóa của nhân dân tỉnh Nghệ An cập cảng Bến Nghé, T.P Hồ Chí Minh. Đây là tấm lòng của nhân dân quê Bác cùng hướng về thành phố với Chương trình “Tuần lễ vì thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An - Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: Những năm qua, mỗi khi nhân dân Nghệ An gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân T.P Hồ Chí Minh luôn kịp thời, động viên, hỗ trợ về tinh thần, vật chất rất lớn giúp đỡ, nhân dân Nghệ An rất biết ơn, luôn khắc ghi và hun đúc tình cảm thiêng liêng đó.

Ủy ban MTTQ T.P Hồ Chí Minh cho biết: Tính đến 17 giờ ngày 17-7, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tiếp nhận tiền và hàng hơn 1.008 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 778,6 tỷ đồng; hàng hóa và trang thiết bị trị giá hơn 229,3 tỷ đồng.

Tập trung kiểm soát dịch tại T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Tại cuộc họp của Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, ngày 19-7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Bộ Quốc phòng đã sử dụng lực lượng dân quân, bộ đội trên địa bàn hỗ trợ nông dân thu hoạch, vận chuyển nông sản khi các tỉnh phía Nam giãn cách xã hội. Cụ thể, Quân đội cũng huy động gần 3.000 xe vận chuyển hàng cho các địa phương. Ở các đảo xa, các vùng mà điều kiện giao thông khó khăn thì huy động trực thăng để vận chuyển, bao gồm vắc-xin và các trang thiết bị cần thiết cho phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Công thương - Nguyễn Hồng Diên cho biết: Hai Bộ Công Thương và NNPTNT sẽ cùng quân đội, dân quân hỗ trợ khâu thu hoạch rau củ tại một số địa phương phía Nam. Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể thông tin, phương án mở luồng xanh của địa phương kết nối với luồng xanh quốc gia được Bộ Giao thông lên kịch bản chi tiết.

Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định về tài chính rõ ràng, chặt chẽ. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong vay và trả nợ, bảo đảm cân đối vĩ mô. Trước đó, lãnh đạo Bộ Công thương và NNPTNT đã cam kết, trong mọi tình huống, hai ngành sẽ chịu trách nhiệm trước dân, Chính phủ nếu để đứt gãy chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu. Bộ Công thương đề nghị T.P Hồ Chí Minh mở lại các chợ truyền thống trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng dịch. Trong bối cảnh đặc biệt này, Nhà nước có thể sẽ tham gia điều tiết thị trường nếu tình hình lưu thông, thị trường khó khăn hơn.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Tình hình rất phức tạp, diễn biến rất nhanh, các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao với việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ để phòng, chống dịch trên phạm vi cả nước, nhất là tại T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Võ Hóa

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ)