Đón các anh về đất mẹ  ( Ảnh Minh Thi )

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:"Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết", phát huy trách nhiệm của thế hệ cha anh đối với thế hệ trẻ hôm nay, những năm qua, Hội CCB và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”.

       Với chủ đề “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong những năm qua công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả trong giáo dục truyền thống, xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được cụ thể hóa với nhiều nội dung, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, sâu sắc; tổ chức Hội và Đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho mọi tầng lớp thanh thiếu niên trên các địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị và trường học, qua đó đã góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa,  đoàn viên thanh niên tin tưởng, phấn khởi và ra sức phấn đấu cống hiến, Cựu chiến binh phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ.

Đoàn khối CCQ và Dn tỉnh phối hợp với Hội CCB thăm các địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc ( Ảnh Minh Thi )

Nổi bật trong đó, công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội và ý thức cảnh giác cách mạng cho thanh thiếu nhi được chú trọng, gắn với các ngày lễ lớn hàng năm nhân các dịp Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày Thương binh Liệt sỹ,  Quốc khánh 2/9, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,… từ năm 2015 đến nay, các cơ sở Đoàn phối hợp với Cựu Chiến binh tại các địa phương, đơn vị tổ chức hơn 1.289 lớp, diễn đàn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng thu hút gần 110.000lượt ĐVTN tham gia; 100% các trường Tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh tổ chức các chương trình, hoạt động đa dạng như: Tọa đàm, giao lưu truyền lửa với các chủ đề “Nghe cựu chiến binh kể chuyện”, sinh hoạt chủ điểm “Theo bước chân những người Anh hùng”, “Hành trình về nguồn”, hội thi “Tuyên truyền ca khúc cách mạng”, các hoat động “Thắp nến tri ân”, “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; thông qua các chương trình với nhiều hình thức như nói chuyện truyền thống, CCB kể chuyện các gương chiến đấu, những chiến dịch, những trận đánh hay, nói chuyện thời sự, tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đã có hơn 98.000 lượt hội viên, đoàn viên thanh niên từ tỉnh đến cơ sở được tiếp cận. Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác”, được Hội Cựu chiến binh phối hợp hiệu quả với phương châm “Mỗi cựu chiến binh là một tấm gương về việc học tập và làm theo lời Bác cho con cháu, cho thanh thiếu nhi noi theo”, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chiếu phim về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kể chuyện về những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, việc nâng cao kiến thức và ý thức chủ quyền biển, đảo được chú trọng, bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Đoàn, Hội đã vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực tham gia các chương trình, hoạt động động viên, tiếp sức cán bộ, chiến sĩ, con em cán bộ, chiến sĩ hải quân.

Tuổi trẻ Hà tĩnh tặng giống cây xanh cho tuổi trẻ tỉnh Bô ly khăm xay (nước CHDCND Lào) Ảnh Minh Thi 

Đoàn Thanh niên và Hội CCB thường xuyên quan tâm, trao đổi thông tin về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, tích cực giáo dục, định hướng cho thanh niên trước các âm mưu “Diễn biến hòa bình” của kẻ thù. Đặc biệt, trong sự cố môi trường biển và cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp bộ đoàn, hội đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vạch trần âm mưu thủ đoạn của những kẻ cầm đầu, xúi giục, kích động, lôi kéo người dân lợi dụng tình hình Biển Đông và các vấn đề phức tạp khác để tạo “điểm nóng” về an ninh chính trị, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Hội CCB, Đoàn Thanh niên đã tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Hội Cựu chiến binh là nòng cốt trong phòng, chống tai, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giúp đỡ nhiều thanh niên lầm lỡ trên con bước đường tái hòa nhập cộng đồng. Các hoạt động phối hợp đã củng cố niềm tin cho đoàn viên, hội viên thanh niên vào sự nghiệp đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh các thế lực thù địch, góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh công tác giáo dục truyền thống, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tích cực trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên ở cơ sở, thông qua phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xã hội hóa nguồn lực phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh, cựu TNXP, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 17.964suất quà tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng; huy động nguồn lực xây dựng 545 ngôi nhà tình nghĩa, tổng trị giá 15,183tỷ đồng; tổ chức 358 đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 55.480 người có công, cựu chiến binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Động viên thanh niên tích cực tham gia lao động, sản xuất, đặc biệt quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của CCB, gia đình CCB làm kinh tế giỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ. Từ đó, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp tại các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả được thanh niên thực hiện và nhân rộng; tạo thêm niềm tin, động lực để thế hệ trẻ tiếp tục lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp; trong đó có không ít là lực lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, phối hợp Hội Cựu Chiến binh tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể động viên hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức 268 buổi học tập truyền thống, giáo dục chính trị, luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Quan tâm tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương; thường xuyên quan tâm giúp đỡ, thăm hỏi, động viên gia đình để các chiến sỹ yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự; đặc biệt quan tâm gia đình các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Vận động lực lượng cựu quân nhân sau khi xuất ngũ và con em trong gia đình tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội và các Câu lạc bộ Cựu Quân nhân; đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu lực lượng cựu quân nhân có phẩm chất, trình độ và năng lực tham gia công tác Đảng, chính quyền và xây dựng lực lượng nòng cốt của tại cơ sở Đoàn - Hội, qua đó trên 1.000quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ về địa phương tham gia sinh hoạt Đoàn, quân nhân trong độ tuổi thanh niên có đủ điều kiện được kết nạp vào Hội CCB và nhiều đồng chí vào tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Thông qua những hoạt động thiết thực, bổ ích đã tạo nên mối quan hệ gắn bó giữa thế hệ CCB đối với thế hệ trẻ, cổ vũ động viên thế hệ trẻ tiếp thu, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hội CCB cũng thể hiện vai trò đồng hành trong xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Trong 5 năm qua, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã tăng cường công tác tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho 5.070 đoàn viên thanh niên, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương, góp phần củng cố 78 chi đoàn yếu trở thành khá, kết nạp hơn 65.000 thanh niên ưu tú vào Đoàn đồng thời giới thiệu 12.765 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng.

Có thể nói, bằng những tình cảm, sự tâm huyết và từng trải của mình, Cựu chiến binh hôm nay đã tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; góp phần động viên thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, quyết tâm cùng với nhân dân xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Thành Đông - Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh