Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 2-7, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2-7-1994/ 2-7- 2019).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các thời kỳ cùng đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Cách đây 25 năm, nhận được vai trò, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong các cơ quan đảng, đoàn thể, hành chính, sự nghiệp công lập, các cơ quan của Đảng và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thống nhất chủ trương và quyết định thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, từ đây hình thành mạng lưới Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố trong cả nước. 25 năm qua, trải qua 5 kỳ đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam từng bước lớn mạnh, đang trực tiếp chỉ đạo 66 công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương với hơn 82.000 đoàn viên, trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo 61 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố với hơn 200.000 đoàn viên.

Chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Viên chức Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng: 2 lần Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan. Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai và Huân chương Lao động hạng Nhất tại các kỳ Đại hội lần thứ 2 (7-2003), thứ 3 (7-2008) và thứ 4 (1-2013).

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, nghiên cứu, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn thi hành chính sách, pháp luật; là lực lượng đi đầu trong công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hạt nhân quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước, trong xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”… Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tích cực xây dựng các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan liên quan đến người lao động. Mạnh dạn nói lên tiếng nói bảo vệ đoàn viên, người lao động trong các diễn đàn, hội nghị liên quan đến việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người lao động, luôn đồng hành cùng người lao động mỗi khi họ gặp khó khăn.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao cúp tặng 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam.

NGUYỄN HỒNG SÁNG